Việt Nam và UAE ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghị viện chung

Ngọc Thạch/VOV-Cairo | 09/12/2022, 08:01

Trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao nghị viện tại UAE từ ngày 6-9/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã làm việc và hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE về tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện.

Ông Hamad Ahmed Al Rahoumi, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc gia Liên bang (FNC) UAE và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Quang Phương đã thảo luận tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên và việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trong hợp tác nghị viện chung. Ông Hamad Al-Rahoumi nêu bật tầm quan trọng của việc thành lập Ủy ban nghị viện hữu nghị chung nhằm xây dựng khuôn khổ và kế hoạch hành động cho các chuyến thăm, gặp gỡ nghị viện góp phần thúc đẩy đối thoại nghị viện song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ca ngợi sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng của UAE, cũng như đánh giá cao mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước, hai nghị viện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi các chuyến thăm và trao đổi chuyên môn giữa hai quốc hội, tăng cường phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng thúc đẩy hợp tác nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý rằng UAE là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam và giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2021 đạt khoảng 5,5 tỷ USD./.

Bài liên quan
Củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hợp tác giữa Việt Nam - UAE và Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất