Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật

Ngọc Thành/VOV.VN | 15/08/2022, 08:01

Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8 họp phiên chuyên đề cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phiên họp khai mạc sáng nay (15/8). Theo chương trình, 8 dự án luật được trình lần này, trong đó 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

3 dự án luật cho ý kiến lần đầu gồm: Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là một nội dung hết sức quan trọng để chuẩn bị cho các phiên họp của đại biểu chuyên trách và tiến tới Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Ông Vương Đình Huệ cũng yêu mời họp “phải cử đúng thành phần và tham gia đầy đủ” để đảm bảo cho các phiên họp liên quan đến các dự án luật được tiến hành một cách chặt chẽ và chất lượng. Bởi có đến 14 dự án luật, cả cho ý kiến lần đầu cũng như xem xét thông qua sẽ trình Quốc hội vào tháng 10, chưa kể một số nghị quyết có tính chất như luật và rất nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự kiến trong tháng 9 sẽ diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong 2 ngày để thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết./.

Bài liên quan
Đại biểu Quốc hội kiến nghị “gỡ vướng” tài chính y tế
Đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần thiết kế thành chương riêng cho rõ và cho dễ thực hiện thống nhất vấn đề tài chính y tế. Đây là vấn đề hiện nay các cơ sở cả công lập và tư nhân còn nhiều vướng mắc.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất