Trường chuyên có mức kinh phí xây dựng đắt đỏ nhất, gần 600 tỷ đồng

11/04/2023, 19:20

Nhiều trường THPT chuyên trên cả nước có mức kinh phí xây dựng trên 100 tỷ đồng, trường cao nhất là THPT chuyên Bắc Ninh gần 600 tỷ đồng.

Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Dự án trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) khởi công tháng 7/2014 với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, phục vụ 1.200 học sinh. Tiền xây dựng được trích từ ngân sách của tỉnh.

Trường THPT chuyên Bắc Ninh được xây dựng với có 2 hạng mục chính: nhà điều hành cao 9 tầng có tổng diện tích sàn 6.600 m2 và nhà hội trường 500 chỗ ngồi cao 3 tầng với diện tích sàn 1.650 m2.

Các công trình khác như: khối nhà lớp học, thư viện cao 5 tầng (diện tích sàn hơn 12.000 m2), khối nhà ký túc xá cao 12 tầng - diện tích hơn 7.000 m2, nhà tập luyện thể thao diện tích hơn 3.000 m2 được trang bị cơ sở vật chất hiện đại. Trường mới được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2015.

Trường chuyên có mức kinh phí xây dựng đắt đỏ nhất, gần 600 tỷ đồng - 1

Trường THPT chuyên Bắc Ninh.

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đầu năm 2010, Sở GD&ĐT Hà Nội từng công bố với báo chí về tổng mức đầu tư cả tiền đất và xây dựng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tại vị trí đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là 428,96 tỷ đồng, chủ đầu tư lập tổng quyết toán dự án với giá trị 379,74 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2010. 

Trong Nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức phân bổ ngân sách đầu tư cho mỗi học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là 18 triệu đồng/học sinh/năm.

Mỗi năm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển trên dưới 160 chỉ tiêu lớp 6 và 650 chỉ tiêu lớp 10, như vậy hiện số học sinh của trường vào khoảng hơn 2.000. Với mức được đầu tư 18 triệu đồng/học sinh/năm, ước tính mức phân bổ ngân sách cho ngôi trường này lên đến khoảng 30 tỷ đồng/năm học.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Ông Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc từng cho biết, dự án trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) khởi công tháng 1/2019 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 8/2020 với tổng số vốn đầu tư 473 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có tổng diện tích 6,56 ha, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh gồm các hạng mục chính: 45 phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ môn. Ngoài ra, trường cũng xây dựng 1 hội trường với sức chưa 500 chỗ làm nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt.

Ngôi trường này cũng được trang bị và thiết kế hội trường, phòng học cho đội tuyển học sinh giỏi, nhà đa năng, sân vận động, bể bơi, nhà thư viện, ký túc xá hiện đại... đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập, nội trú của học sinh và chuyên gia được mời đến giảng dạy.

Phòng học tiêu chuẩn từ 35 đến 40 chỗ, mỗi bàn giáo viên được trang bị máy tính cấu hình cao. Trong phòng học còn có thêm tủ đựng đồ của học sinh, mỗi phòng học trang bị 2 điều hòa.

Trường chuyên có mức kinh phí xây dựng đắt đỏ nhất, gần 600 tỷ đồng - 2

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Trường THPT chuyên Thái Nguyên

Trường THPT chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) thành lập năm 1988, đến năm 2019 xuống cấp trầm trọng. Do đó UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định xây dựng mới trường này. Trường mới được xây dựng và hoàn thành vào năm 2020 với tổng chi phí đầu tư lên tới 240 tỷ đồng. 

Trường THPT chuyên Thái Nguyên hiện có 42 lớp, 1.260 học sinh và khoảng 150 cán bộ, giáo viên làm việc.

Khuôn viên trường gồm: nhà hiệu bộ, thư viện, 3 nhà lớp học 5 tầng, nhà đa năng, nhà ở nội trú học sinh, nhà ăn, nhà ở công vụ, nhà để xe... tổng diện tích mặt sàn hơn 23.000m2.

Trường THPT chuyên Biên Hoà

Trường THPT chuyên Biên Hoà (Hà Nam) được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Hà Nam. Với mức đầu tư 260 tỷ đồng, năm 2020, trường được đưa vào sử dụng để phục vụ hơn 1.200 học sinh.

Tiền thân là trường Phổ thông cấp III Hà Nam, được thành lập vào tháng 9/1959.  Đến 13/1/2009, đổi tên thành trường THPT chuyên Biên Hoà và tiếp tục hoạt động với cái tên này đến hiện tại. 

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 450 tỷ đồng, trên diện tích 42.000 m2. Trường đầy đủ các hạng mục: Khu lớp học, nhà đa năng, bể bơi, sân tập các môn thể thao, thư viện, các phòng thực hành, thí nghiệm, khu kí túc xá, nhà ăn.

Trường có tổng 39 phòng học được trang bị đầy đủ màn hình tương tác thông minh, âm thanh, bàn ghế, tủ đựng đồ cá nhân cho học sinh.

Toàn trường có 6 phòng máy tính với 355 máy tính phục vụ học môn Tin; 6 phòng thí nghiệm thực hành các môn Lý, Hóa, Sinh được trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm hiện đại; 1 phòng âm nhạc; 2 phòng sinh hoạt câu lạc bộ; 10 phòng tập huấn đội tuyển quốc gia; 3 phòng học ngoại ngữ.

Kí túc xá có 72 phòng, với hơn 400 chỗ ở cho học sinh, được trang bị mới hoàn toàn giường, tủ quần áo, bàn ghế ngồi học, giá sách, chăn ga gối đệm, bình nóng lạnh và các thiết bị vệ sinh đồng bộ, phù hợp với môi trường học tập nội trú.

Trường THPT chuyên Hùng Vương

Trường chuyên có mức kinh phí xây dựng đắt đỏ nhất, gần 600 tỷ đồng - 3

Trường THPT chuyên Hương Vương.

Trường THPT chuyên Hùng Vương có tổng diện tích 4,72 ha (phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ) với tổng mức đầu tư là 457,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á là 20 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 200 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác là 237,4 tỷ đồng.

Công trình đưa vào sử dụng từ năm 2022, nhân kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT chuyên Hùng Vương.

Trường THPT chuyên Hạ Long

Giữa năm 2008, trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) khánh thành với tổng diện tích xây dựng 17.253 m2. Trường được xây dựng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất để thay thế trường cũ đã xuống cấp và chật hẹp.

Trường gồm các hạng mục: 2 nhà học 3 tầng (mỗi nhà học có 18 phòng học, diện tích sàn 1.740 m2); 1 nhà 3 tầng gồm nhà học bộ môn thực hành, thí nghiệm và thư viện với diện tích sàn 1.428 m2; 1 nhà hiệu bộ 3 tầng, diện tích 570 m2 và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng.

Hà Cường

Bài liên quan
Chi cả trăm triệu cho con ôn thi, phụ huynh lo trường Amsterdam dừng tuyển lớp 6
Thông tin trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không được tuyển sinh lớp 6 làm nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất