Trồng hơn 18.000 cây bản địa góp phần hồi sinh rừng Tây Bắc

PV/VOV-Tây Bắc | 26/05/2025, 21:19

VOVLIVE - Hơn 18.000 cây bản địa quý, có giá trị sinh thái cao như chò chỉ, gù hương, dổi, quế, trám… vừa được trồng tại 2 xã Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Rừng Xanh Lên 2025”, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) Hạt Kiểm lâm và chính quyền huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6. Mục đích là góp phần lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên và hành động thiết thực vì môi trường, giúp tái tạo rừng hiệu quả, cũng như cải thiện độ phì nhiêu của đất, giữ nước, tạo sinh cảnh tự nhiên cho động - thực vật; đồng thời hỗ trợ phát triển sinh kế gắn với lâm nghiệp bền vững.

Khởi xướng từ năm 2022, “Rừng Xanh Lên” là chương trình phục hồi rừng mang tính xã hội hóa cao, với mục tiêu tái thiết 500 ha rừng tự nhiên tại khu vực Tây Bắc trong giai đoạn đến năm 2032.

Sau 2 năm triển khai, “Rừng Xanh Lên” không chỉ là một chương trình trồng cây, mà còn là minh chứng cho một mô hình hợp tác đa bên hiệu quả - giữa tổ chức xã hội, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Sơn La là một trong những địa phương tiên phong hiện thực hóa mô hình này, góp phần lan tỏa cách làm phục hồi rừng từ cộng đồng, gắn kết con người với thiên nhiên.

Chiến dịch năm nay tại Vân Hồ có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện các sở, ngành, lực lượng kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn và nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong nước như: nhãn hàng Tập đoàn TH True Milk, Công ty Cổ phần Bản địa hóa GTE, nhóm Yêu môi trường…

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, khu vực Tây Bắc - nơi từng được mệnh danh là “mái nhà xanh” của cả vùng hiện đang đối mặt với suy thoái rừng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh sinh thái, nguồn nước và sinh kế của hàng triệu người dân. Trong bối cảnh đó, việc trồng cây không đơn thuần là hoạt động môi trường, mà còn là nỗ lực gìn giữ văn hóa bản địa, sinh kế và tương lai của các cộng đồng vùng cao nơi đây.

Bài liên quan
2 nhà máy thuỷ điện ở Sơn La xả cát để ứng phó với mưa lớn sau hoàn lưu bão số 7
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn một số xã thuộc các huyện Quỳnh Nhai và Mường La cũ của tỉnh Sơn La như Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Sại… đêm qua và sáng nay (9/9) đã có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giải quyết ô nhiễm không khí không thể thành công bằng những giải pháp đơn lẻ
Theo lãnh đạo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) việc giải quyết ô nhiễm không khí đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội, nỗ lực dài hạn và nguồn lực lớn.
Mới nhất