
Tuyên bố chung nhấn mạnh xung đột ở Sudan đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực.

Các nước cam kết đối với một loạt nguyên tắc hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở Sudan qua đó nhấn mạnh chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là điều thiết yếu để bảo đảm hòa bình và ổn định ở Sudan.
Các bên nhấn mạnh không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Sudan, đồng thời kêu gọi lập tức triển khai ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng, tạo điều kiện cho viện trợ quốc tế tiếp cận người dân.
Sau giai đoạn này, các nước đề xuất xây dựng lệnh ngừng bắn thường trực và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi chính trị trong vòng 9 tháng, nhằm thành lập một chính phủ dân sự có tính chính danh và minh bạch.
Tuyên bố chung cũng cảnh báo việc hỗ trợ từ bên ngoài đối với các phe tham chiến chỉ làm kéo dài xung đột, đe dọa ổn định khu vực, đồng thời khẳng định tương lai Sudan phải do người dân nước này quyết định.
Bốn quốc gia cam kết sẽ hỗ trợ đàm phán giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), đồng thời tái khẳng định ủng hộ các sáng kiến ngoại giao đang diễn ra trong đó có Quá trình Jeddah do Mỹ và audi Arabia đồng bảo trợ, cũng như diễn đàn Cairo do Ai Cập tổ chức dành cho các lực lượng chính trị và dân sự Sudan.
Các nước nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này tại cuộc họp cấp Bộ trưởng vào tháng 9/2025.
Kêu gọi ngừng bắn 3 tháng tại Sudan
Các quốc gia, bao gồm Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề xuất một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Sudan, kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng ngay lập tức, tiếp theo là một tiến trình chính trị kéo dài 9 tháng để thành lập một chính quyền dân sự.
Một tuyên bố chung giữa ngoại trưởng 4 quốc gia, bao gồm Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE đã được đưa ra, sau các cuộc tham vấn sâu rộng về cuộc xung đột tại Sudan, mà họ mô tả đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, gây rủi ro nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực.
Bốn quốc gia đưa ra đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tháng để nhanh chóng đưa viện trợ nhân đạo đến mọi nơi ở Sudan, sau đó là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Trong đó, một quá trình chuyển đổi toàn diện và minh bạch cần được khởi động và kết thúc trong vòng 9 tháng, đáp ứng nguyện vọng của người dân Sudan, hướng tới việc thành lập một chính quyền dân sự.
Tuyên bố chung khẳng định không có giải pháp quân sự khả thi nào cho cuộc xung đột, cam kết gây sức ép với các bên tham chiến để tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo thông suốt và bảo vệ dân thường. Đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi sự hỗ trợ quân sự bên ngoài cho các bên tham chiến, cho rằng điều này chỉ làm gia tăng và kéo dài cuộc xung đột.
Bốn quốc gia cam kết hỗ trợ các nỗ lực đàm phán hiện có, bao gồm tiến trình Jeddah do Saudi Arabia và Mỹ khởi xướng, cùng với diễn đàn các lực lượng dân sự và chính trị Sudan đã được Ai Cập tổ chức. Các bộ trưởng cũng nhất trí nối lại đàm phán vào cuối tháng này.