Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu 4 lần xả trạm để tránh kẹt xe kéo dài

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL | 13/02/2024, 18:36

Ngày hôm nay 13/2, mật độ phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu tăng cao, đã xảy ra nhiều đợt ùn ứ giao thông nghiêm trọng, trạm thu phí cầu Rạch Miễu trong ngày phải nhiều lần xả trạm để tránh kẹt xe kéo dài.

Trong ngày hôm nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải 4 lần xả trạm theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông để tránh ùn tắc giao thông khu vực này; đồng thời tích cực điều tiết cho phương tiện đi theo từng hướng khi mật độ giao thông tăng cao.

Từ trưa đến chiều nay, mật độ phương tiện từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu đến địa bàn tỉnh Bến Tre và ngược lại tăng đột biến. Tại đầu cầu Rạch Miễu phía thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và phía bên kia thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã nhiều lần xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Đối với ô tô phải mất nhiều thời gian mới qua được cây cầu này. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp tích cực để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn cho ô tô qua phà Rạch Miễu tạm để giải tải cho cầu Rạch Miễu.

Phía tỉnh Tiền Giang chiều nay, dự kiến triều cường còn dâng cao gây ngập khu vực ngã ba Trung Lương (Tp. Mỹ Tho) nên  lực lượng chức năng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông tại “ điểm nóng” này; khuyến cáo người tham gia giao thông nên chủ động cho phương tiện đi theo hướng khác, né khu vực ngập nước gây ùn ứ giao thông.

Bài liên quan
Kẹt xe nghiêm trọng cầu Rạch Miễu, trạm thu phí BOT nhiều lần xả trạm
Trong buổi sáng 11/2, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải 4 lần xả trạm hướng Tiền Giang- Bến Tre theo yêu cầu của Cảnh sát giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất