Tổng thống Biden lo lắng theo dõi đặc nhiệm Mỹ đột kích nhà của thủ lĩnh IS ở Syria

Trung Hiếu/VOV.VN lược dịch Nguồn: CNN | 04/02/2022, 21:22

Kế hoạch tấn công bắt giữ trùm khủng bố IS đã được xây dựng trong thời gian dài và chiến dịch đột kích được dự tính diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ theo dõi cập nhật về cuộc đột kích của đặc nhiệm ở Syria trong không khí căng thẳng.

Đột kích vào giữa thành trì chiến binh Hồi giáo

Hôm 2/2/2022, đặc nhiệm Mỹ đáp xuống lãnh thổ Syria để đột kích vào một ngôi nhà 3 tầng - nơi ẩn náu của thủ lĩnh tối cao IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Trong lúc đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden theo dõi sát sao chiến dịch này theo giờ thực từ Phòng Tình hình bên trong Nhà Trắng tại Washington.

Ông Biden đã rất lo lắng khi một máy bay trực thăng Mỹ gặp sự cố kỹ thuật. Sau đó, không khí trong Phòng Tình hình bớt căng thẳng khi lũ trẻ từ tầng 1 tòa nhà thoát ra ngoài an toàn.

Chốc lát sau đó, một vụ nổ làm rung chuyển địa điểm này. Thủ lĩnh IS Qurayshi đã kích nổ bom tự sát và làm chết cả vợ con của y. Thi thể của những người này văng ra bên ngoài tòa nhà và rơi lên vùng đất xung quanh.

Sáng 3/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden cho hay: "Ý thức rằng gã khủng bố này đã sử dụng các gia đình, đặc biệt là trẻ em, để bao bọc quanh mình, chúng tôi đã quyết định lựa chọn một cuộc đột kích bằng lực lượng đặc nhiệm, chấp nhận nguy cơ lớn hơn cho bản thân người của chúng tôi thay vì tấn công thẳng vào ngôi nhà bằng một cuộc không kích. Chúng tôi làm thế để giảm thiểu thương vong dân thường".

Theo nhóm dân phòng Syria Mũ Trắng, các nguồn tin trên thực địa xác nhận ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ đột kích này, bao gồm 6 trẻ em và 4 phụ nữ.

Các quan chức Mỹ cho biết, Qurayshi chỉ đạo nhiều hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giám sát các chi nhánh của IS ở nước ngoài, bao gồm chi nhánh Afghanistan chịu trách nhiệm về vụ sát hại các thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 2021, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động diệt chủng dân tộc Yazidi.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết, hoạt động thu thập tình báo của Mỹ tăng cường từ mùa thu 2021 đã đem lại một báo cáo chi tiết trình lên Tổng thống Biden vào ngày 20/12/2021 về kế hoạch bắt giữ Qurayshi.

Vị quan chức này tiết lộ thêm rằng Qurayshi có sử dụng những người đưa thư để liên lạc với thế giới bên ngoài và chính những người này đã để lộ thông tin tình báo giúp định vị chính xác thủ lĩnh IS này.

Áp lực bảo đảm an toàn cho dân thường sống cạnh khủng bố

Năm ngày sau Giáng sinh 2021, Tổng thống Biden ngồi cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ tướng Frank McKenzie và các nhân vật khác để bàn thảo chi tiết về việc đảm bảo hiệu quả của chiến dịch bắt giữ Qurayshi và đánh giá các tình huống của chiến dịch này. Chiến dịch đối mặt rất nhiều rủi ro do có dân thường sống cùng tòa nhà với thủ lĩnh IS.

Có lúc các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đã mang sa bàn tới Phòng Tình hình để giúp Tổng thống Biden nắm rõ kế hoạch tác chiến của họ.

Thủ lĩnh IS Qurayshi chẳng bao giờ rời khỏi khu nhà này. Y sống ở tầng 3 cùng với gia đình, và chỉ đôi khi xuất hiện trên mái nhà trong lúc tắm trên đó. Các gia đình không có mối liên hệ với IS sống ở tầng 1, có vẻ như không hay biết về các phần tử khủng bố sống ở 2 tầng phía trên.

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tập dượt kỹ lưỡng các tình huống, bao gồm cả các cách bảo vệ những người vô tội. Khi đặc nhiệm Mỹ hạ cánh, họ loan báo rành mạch về sự hiện diện của mình, yêu cầu những người ở trong nhà rời khỏi đây cũng như thông báo cho những người ở các khu dân cư gần đó hãy tránh xa khu vực đột kích.

Theo kế hoạch của quân đội Mỹ, cuộc đột kích tại thực địa sẽ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, với ưu tiên giảm thiểu thương vong cho dân thường. Tổng thống Biden duyệt phương án tấn công lần cuối vào hôm 1/2.

Hôm sau, ông Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, các thành viên của quân đội và các đội ngũ về an ninh quốc gia cùng theo dõi tình hình chiến dịch đột kích theo giờ thực.

Ý đồ bắt sống đối tượng và chuyện xảy ra ngoài dự kiến

Mục tiêu đặt ra là bắt sống Qurayshi. Y từng tiết lộ nhiều thông tin có giá trị khi bị Mỹ bắt giữ ở Iraq vào năm 2008. Có khả năng y lại tiết lộ nhiều thông tin quý báu khi đã trở thành thủ lĩnh IS.

Đại sứ Nathan Sales - điều phối viên của Mỹ về chống khủng bố dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho biết: "Các điều tra viên đã có được rất nhiều thông tin sâu về tổ chức al-Qaeda ở Iraq dựa trên những gì Qurayshi cung cấp".

Giới chức Mỹ cũng tính đến khả năng Qurayshi kích hoạt thuốc nổ trong quá trình diễn ra cuộc đột kích. Chính ông Biden cũng hỏi về khả năng Qurayshi gắn đai bom lên người.

Cuối cùng một vụ nổ như vậy đã xảy ra, ngay trước khi lính Mỹ vào trong tòa nhà. Vụ nổ phá hủy tầng 3 và làm các thi thể văng ra ngoài. Cường độ vụ nổ vượt ra dự tính ban đầu của các quan chức Mỹ, do họ ban đầu tính rằng Qurayshi chỉ sử dụng đai nổ thông thường.

Sau khi xảy ra vụ nổ, các quan chức Mỹ cho rằng toàn bộ tầng 3 đã bị gài thuốc nổ. Công binh Mỹ tính toán rằng vụ nổ sẽ không gây sập toàn bộ ngôi nhà. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nhận định, Qurayshi định cho sập toàn bộ ngôi nhà và giết chết tất thảy mọi người trong đó.

Khi lực lượng Mỹ rút khỏi nơi tác chiến, họ đã xác định được đúng danh tính của Qurayshi thông qua gương mặt và dấu vân tay của y.

Một gia đình ở tầng 1 tòa nhà, bao gồm một nam giới, một phụ nữ, và vài trẻ em, đã được đưa ra khỏi tòa nhà đến nơi an toàn.

Nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng sau đó khi các binh sĩ Mỹ rời khỏi khu vực này. Lúc lính Mỹ rút đi, một nhóm được Lầu Năm Góc nhận diện là thù địch đã nổ súng vào máy bay trực thăng của Mỹ. Giới chức Mỹ cho hay, những tay súng đó thuộc một chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Khu vực này vốn là một thành trì của nhóm chiến binh Hồi giáo Hay'at Tahrir al-Sham. Các trực thăng Mỹ đã nhả đạn vào nhóm chiến binh đó, giết chết 2 tên./.

Bài liên quan
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4
Cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ "thông thầu" liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất