Thủ tướng: Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du

Việt Cường/VOV1 | 27/10/2020, 16:41

Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc..

“Đảng bộ, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cần tận dụng tốt mọi cơ hội vượt lên chính mình đưa tỉnh nhà phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới xứng danh quê hương đất tổ anh hùng”. Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng 27/10 tại thành phố Việt Trì.

Dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 336 đại biểu đại diện cho hơn 105.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu “Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Để thực hiện mục tiêu này, Phú Thọ xác định cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế; đồng thời, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ then chốt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, ông Trịnh Thế Truyền, Đại biểu Khối cơ quan tỉnh đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là rà soát thủ tục đầu tư, thành lập tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục giải quyết các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp để làm tốt công tác bồi thường, thực hiện tốt mô hình chính quyền điện tử nhằm giảm bớt số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư. Đồng thời thiết lập hệ thống giám sát thủ tục hành chính xử lý nghiêm khắc kịp thời cán bộ có biểu hiện tiêu cực gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng cho rằng, kết quả đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thành công trong nhiệm kỳ tới, đóng góp vào quá trình phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục của tỉnh Phú Thọ như: Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng vẫn chậm; chất lượng của từng lĩnh vực cũng như sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ, trình độ thấp, thiếu sự liên kết thống nhất; công nghiệp lắp ráp, ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế; ngành dịch vụ chưa phát huy hết lợi thế, cơ chế khuyến khích phát triển du lịch chưa rõ nét. Đồng thời tỉnh chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực.

Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ cần tiếp tục cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thực hiện cao nhất mong mỏi của Bác Hồ, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước. Thủ tướng đề nghị tỉnh lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất để biến điều đó trở thành hiện thực.

“Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một khí thế quyết tâm, khát vọng đặt ra nhiệm vụ, giải pháp chiến lược để phát triển Phú Thọ vững mạnh. Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ cùng cả nước kỳ vọng tin tưởng vào trách nhiệm trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội để mở ra tương lai tươi sáng cho vùng đất tổ linh thiêng. Với lợi thế đó mục tiêu đến năm 2025 Phú Thọ hướng đến trở thành một trong tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đề nghị Đại hội thảo luận kỹ về những vấn đề này để có giải pháp đột phá" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ và chính quyền thật sự là công bộc của dân. Đồng thời sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; thường xuyên chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, thạo việc, công tâm hết lòng phục vụ nhân dân, coi đó là vấn đề then chốt để nhân dân tin tưởng ủng hộ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Cùng với đó cần huy động nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, chiến lược như khu công nghiệp, khu du lịch, dự án, công trình có tính kết nối liên vùng, trong đó cần đặc biệt quan tâm nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp và đưa ra các chính sách đột phá, thu hút doanh nghiệp có tiềm lực tốt vào 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 để phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng. Đặc biệt các Bộ trưởng phải xắn tay cùng Phú Thọ làm một số khu công nghiệp như khu công nghệ thông tin, khu công nghiệp chế biến, chế tạo khu chế xuất ở nơi đây.

Nhấn mạnh việc cân đối ngân sách là một nhiệm vụ cần hướng tới, với những tiềm năng lợi thế và khát vọng trong phát triển, Thủ tướng kỳ vọng Phú Thọ sẽ có lộ trình phấn đấu giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương sớm gia nhập câu lạc bộ các địa phương tự cân đối được ngân sách trong vòng 5 năm tới.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu khát vọng tự cường quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc../.

Bài liên quan
Phú Thọ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phục vụ du khách về lễ hội Đền Hùng
Dự báo trong ngày chính lễ, lượng khách về Đền Hùng sẽ rất đông. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẵn sàng các phương án để người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất