Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện 199

Thành Long/VOV-Miền Trung | 27/02/2021, 18:45

Bệnh viện 199 cần lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hoạt động. Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhân buổi thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại bệnh viện 199 (Bộ Công an) chiều nay (27/2).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự phát triển của Bệnh viện 199 trong thời gian qua. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 7 năm ngoái, Bệnh viện 199 đã chia sẻ với Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) trong công tác điều trị cho hơn 500 bệnh nhân. Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cũng là 1 trong 4 đơn vị có khả năng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, qua đó đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 5.200 mẫu.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Miền Trung chịu nhiều thiệt thòi, thiên tai, bão lũ. Trong chiến tranh thì hy sinh mất mát rất nhiều. Cho nên đây cũng là vấn đề không chỉ các bộ chiến sỹ làm công tác y tế trong ngành công an, của Bệnh viện 199 phải có nhận thức ở mức độ yêu cầu cao hơn phục vụ nhân dân. Chúng ta trong điều kiện có thể cố gắng thực hiện kể cả bao hàm phục vụ xã hội, đền ơn đáp nghĩa"./.

Bài liên quan
Vụ 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái: Có thể đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra
Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra làm 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái, lãnh đạo tỉnh này cho biết có thể đề nghị lực lượng chức năng Bộ Công an hỗ trợ điều tra nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất