Thành phố Thủ Đức gỡ phong tỏa thêm 3 phường

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM | 27/07/2021, 19:49

Từ 20h tối nay (27/7), thêm 3 phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú B và Linh Trung ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) được gỡ phong tỏa, cách ly y tế.

UBND TP. Thủ Đức vừa có quyết định dừng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ địa bàn 3 phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú B và Linh Trung để thực hiện phòng chống dịch theo biện pháp tăng cường Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi gỡ phong tỏa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Thủ Đức yêu cầu các phường phường trên thực hiện nghiêm việc quản lý phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường.

UBND các phường phải đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ ảnh hưởng đến sự lây nhiễm của dịch bệnh, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực trên địa bàn. Thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình. Ngoài ra, các phường phải thường xuyên đánh giá mức độ an toàn của các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời có những giải pháp bảo đảm phòng dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, từ 0h ngày 13/7, TP. Thủ Đức đã áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ đối với phường Trường Thạnh. Đến ngày 18 - 19/7, việc phong toả cũng được áp dụng đối với 2 phường Linh Trung và Tăng Nhơn Phú B. Phạm vi phong toả là toàn bộ địa bàn 3 phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú B và Linh Trung với 15 khu phố, hơn 118.000 nhân khẩu.

Đến nay, TP. Thủ Đức đã dừng phong tỏa, cách ly y tế 7/12 phường. Hiện trên địa bàn vẫn còn 5 phường đang được phong toả, cách ly y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 gồm: Linh Xuân, Tam Bình, Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu và Tam Phú./.

Bài liên quan
Bắc Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày
VOVLIVE - Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất