Thắng nhẹ Crystal Palace, Arsenal khởi đầu ấn tượng ở Ngoại hạng Anh 2022/2023

PV/VOV.VN | 06/08/2022, 05:34

Arsenal khởi đầu ấn tượng ở Ngoại hạng Anh 2022/2023 khi có chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ngay trên sân khách.

Dù có sự tự tin với những sự bổ sung chất lượng trong mùa Hè nhưng Arsenal vẫn khởi đầu trận đấu với Crystal Palace bằng sự cẩn trọng nhất định khi họ đã thất bạị 0-2 trước Brentford trong ngày mở màn mùa giải năm ngoái. 

Có được sự chủ động trên sân nhưng cũng phải chờ đến phút 20, Pháo thủ mới có bàn mở tỷ số.  Sau quả phạt góc bên phía Arsenal, bóng tìm đến Zinchenko và tiếp tục được cầu thủ này nhồi vào trong. Ở tư thế mà không một ai kèm, Martinelli đã mở tỷ số cho Arsenal. 

Có bàn dẫn trước, Arsenal hoàn toàn lấn lướt khiến đội chủ nhà gần như không có cơ hội để phản kháng, phải đến phút thứ 42, Crystal Palace mới có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên đến từ Edouard nhưng thủ môn Ramsdale đã chơi xuất sắc để cản phá. 

Hiệp 2 diễn ra có phần cân bằng hơn, thậm chí chính Crystal Palace mới là đội nhỉnh hơn về thế trận. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng thủ Arsenal chơi quá tập trung, các chân sút bên phía đội chủ nhà không thể làm gì hơn. Cơ hội ngon ăn nhất của Crystal Palace với tình huống dứt điểm của Eze lại bị thủ môn Ramsdale từ chối ở phút 57. 

Trong thế trận bế tắc của chủ nhà, Arsenal đã có bàn thắng định đoạt số phận trận đấu ở phút 85. Sau những nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Saka, bóng chạm vào đầu hậu vệ Guehi bên phía Crystal Palace và đi vào lưới. 2-0 nghiêng về Arsenal là kết quả chung cuộc của trận đấu khai mạc Ngoại hạng Anh 2022/2023. 

Đội hình xuất phát: 

Crystal Palace: Guaita, Clyne, Eze, Mitchell, Schlupp, Doucoure, Edouard, Guehi, Andersen, Zaha, Ayew

Arsenal: Ramsdale; Zinchenko; Partey, Xhaka; White, Saliba, Gabriel, Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất