Quốc hội xem xét Nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột tại kỳ họp thứ 4

25/09/2022, 09:20

Tại kỳ họp thứ 4, khai mạc ngày 20/10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc mạc ngày 18/11.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 2 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua là Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quốc hội xem xét Nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột tại kỳ họp thứ 4 - 1

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn).

Ngoài ra, 3 nội dung chưa thể hiện trong dự kiến chương trình kỳ họp do Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu.

Một là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tại khoản này, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19).

Hai là, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm.

Ba là, việc xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan cố gắng cao nhất để chuẩn bị các nội dung trên bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để kịp trình Quốc hội trong năm 2022. Nếu kịp hoàn thiện hồ sơ tài liệu sẽ trình Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 4 (hiện nay dự kiến chương trình kỳ họp có dự phòng 1,5 ngày để xem xét quyết định các nội dung trên).

Tại thông báo triệu tập kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cách thức phù hợp để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/10.

Đại biểu Quốc hội cũng được đề nghị sớm gửi phiếu chất vấn đến Tổng thư ký Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các vị đại biểu còn được đề nghị đề xuất vấn đề chất vấn để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 4.

Liên quan nội dung kỳ họp, khi cho ý kiến tại phiên họp thứ 15 (ngày 15/9) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề cập công tác nhân sự.

Việc này được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phụ thuộc vào chủ trương của Trung ương, nhưng nhiệm vụ bầu Tổng Kiểm toán nhà nước chắc chắn Quốc hội phải thực hiện tại kỳ họp này. Ngoài ra còn có việc phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế.

Anh Văn
Bài liên quan
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 28/6.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất