Quảng Bình thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho người khuyết tật

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 27/10/2021, 15:36

Sáng 27/10, ngành y tế tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật tại TP. Đồng Hới và một số địa phương trong tỉnh.

Hiện nay, dù nguồn vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Quảng Bình vẫn còn thiếu, nhưng tỉnh này vẫn ưu tiên tiêm phòng cho đối tượng yếu thế, người tàn tật. Đây là đợt đầu tiên các đơn vị phối hợp triển khai tiêm thí điểm cho 200 người trong tổng số gần 45.000 người khuyết tật tại tỉnh, sau đó ngành y tế Quảng Bình sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai tại các địa phương.

Tỉnh Quảng Bình dự kiến đến giữa tháng 11/2021 sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền và người khuyết tật.

Quảng Bình là một trong số ít địa phương trong cả nước thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật trong cộng đồng. Đội ngũ y, bác sĩ khám sàng lọc kỹ người trước khi tiêm, sau tiêm được tư vấn và theo dõi chặt chẽ trong 30 phút mới được rời khỏi điểm tiêm. Buổi tiêm vaccine cho người khuyết tật đã diễn ra an toàn, không có trường hợp tai biến sau tiêm chủng.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Tỉnh Quảng Bình tập trung tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho nhân dân, đặc biệt, là các đối tượng ưu tiên theo quy định, trong đó, ưu tiên tiêm cho người khuyết tật, những đối tượng yếu thế, bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Việc tổ chức tiêm cho người yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi có ý nghĩa lớn trong hiệu quả bảo vệ đối với nhân dân, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền đối với người yếu thế, khuyết tật dễ bị tổn thương”./.

Bài liên quan
Sở Y tế TP.HCM tìm tên 579 nhân viên không cho con tiêm vaccine COVID-19
Qua khảo sát nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM tại các trường ở quận 1, có 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine phòng COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất