Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

17/03/2024, 09:51

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định về việc phân công ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến khi kiện toàn nhân sự.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Học làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Học làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Thái Học (52 tuổi), quê quán xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên). Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân luật.

Ông Học là Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV.

Trước đó, năm 2002, ông Nguyễn Thái Học là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên. Đến 7/2006, ông Học được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên luân chuyển và chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Tháng 6/2011, ông Học được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên và làm Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Đến tháng 7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Học giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên. Tháng 1/2015, ông được bầu vào Ban Thường vụ và tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Ngày 15/6/2018, ông Nguyễn Thái Học được Ban Bí thư điều động về công tác tại Ban Nội chính Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "nhận hối lộ". C03 xác định ông Hiệp nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. 

Đến ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Quận bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. 

HIỀN MAI

Bài liên quan
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc
Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thành quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất