Phiên tòa luận tội ông Trump có thể bắt đầu vào tháng 2

22/01/2021, 07:08

Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng viện có thể bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Braun, hôm 21/1 nói với phóng viên rằng lãnh đạo thượng viện đảng Cộng hòa, ông Mitch McConnell đã thảo luận về thời gian phiên tòa luận tội ông Trump trong cuộc gọi với quan chức Cộng hòa. Theo đó, phiên tòa có thể diễn ra vào giữa tháng 2 để đội biện hộ của cựu Tổng thống Trump có thời gian chuẩn bị.

Phiên tòa luận tội ông Trump có thể bắt đầu vào tháng 2 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Dù vậy, vẫn chưa rõ các thành viên đảng Dân chủ có đồng ý với quyết định này hay không. Theo CNN, Hạ viện Dân chủ vẫn có thể gửi các điều khoản luận tội đến Thượng viện bất cứ lúc nào và bắt đầu phiên tòa ngay ngày hôm sau.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng ngày 21/1 từ chối yêu cầu của đảng Cộng hòa về việc không tiếp tục thúc đẩy phiên tòa luận tội ông Trump, dù vậy bà cũng không nói rõ khi nào sẽ gửi hồ sơ luận tội đến Thượng viện. Theo một số nguồn tin của Reuters, Hạ viện có thể gửi điều khoản luận tội đến Thượng viện sớm nhất vào 22/1 và phiên tòa sẽ bắt đầu trong tuần tới.

Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, cựu Tổng thống Trump đã thuê luật sư Carolina Butch Bowers để đại diện ông trong phiên tòa luận tội. Bowers chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Dù ít được biết đến, Bowers đã từng đại diện cho các cựu thống đốc Cộng hòa ở South Carolina và làm việc trong Bộ Tư pháp Mỹ, dưới thời cựu Tổng thống đảng Cộng hòa George W.Bush.

Ngày 13/1, Hạ viện khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành Tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần, khi cáo buộc ông “kích động một cuộc nổi dậy”. Cáo buộc luận tội tập trung vào bài phát biểu của Trump với những người ủng hộ ngày 6/1. Không lâu sau bài phát biểu, đám đông người biểu tình ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ, làm gián đoạn phiên kiểm phiếu đại cử tri và 5 người thiệt mạng.

Bài liên quan
Tổng thống Ukraine muốn Mỹ chuyển giao vũ khí nhanh nhất có thể
Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách bổ sung cho Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này nhanh nhất có thể.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất