Phát huy vai trò “Tổ xung kích” trong đảm bảo ANTT tại quận Cầu Giấy

Nguyễn Hà – Chung Thủy/VOV.VN | 04/05/2022, 17:01

Chiều nay (4/5), UBND phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Nghĩa Tân” giai đoạn 2022-2025.

Đây là mô hình mang tính sáng tạo thiết thực, lồng ghép đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm hiện nay. Từ hệ thống loa truyền thanh phường, mạng xã hội cho đến việc treo băng rôn, phát tờ rơi, thậm chí sáng tác một bài vè khuyến cáo về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm trên tinh thần để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc.

Nội dung tuyên truyền sẽ thay đổi theo nhiều chủ đề khác nhau tùy theo thời điểm nhưng tập trung vào phòng, chống trộm cắp, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của người dân trước các nguy cơ về tội phạm; phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.

Tại hội nghị, Trung tá Dương Tiến Bách, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay, trên địa bàn quận Cầu Giấy thời gian qua, tình hình ANTT tuy đã được cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn đang hoạt động, trà trộn dưới nhiều hình thức. Tội phạm trộm cắp tài sản (nổi lên là trộm cắp xe máy, trộm nơi công cộng, đột nhập vào nhà dân, cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học…), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong số các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Phương thức thủ đoạn tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp… gây thiệt hại về kinh tế, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Thực tế đã chứng minh, nếu công tác tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa xã hội, phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, quan tâm, chú trọng sẽ là một trong những biện pháp hiệu quả để nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của người dân trước các nguy cơ xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như việc hưởng ứng chấp hành các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước…

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Vũ Thị Thủy, mô hình tổ xung kích này là mô hình mang tính sáng tạo thiết thực, lồng ghép đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm hiện nay.

Cũng theo lãnh đạo phường Nghĩa Tân, ngay khi đưa tổ xung kích này vào hoạt động, nội dung tuyên truyền sẽ thay đổi theo nhiều chủ đề khác nhau tùy theo thời điểm nhưng tập trung vào phòng, chống trộm cắp, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của người dân trước các nguy cơ về tội phạm; phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn./.

Bài liên quan
Hacker tấn công mạng máy tính doanh nghiệp ở Huế vì mâu thuẫn cá nhân
Vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nhật Trường sử dụng laptop của mình thực hiện xâm nhập vào các thư điện tử (email) của các nhân viên trong công ty MGI.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất