Phát hiện nhiều ca F0, Nam Định yêu cầu hơn 60.000 học sinh nghỉ học

(Nguồn: Vietnamnet) | 01/09/2021, 13:30

Sau khi phát hiện nhiều ca F0 trên địa bàn, huyện Hải Hậu, Nam Định yêu cầu hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời dừng tựu trường và các hoạt động giáo dục kể từ 1/9.

Theo kế hoạch, hôm nay (1/9) là ngày tựu trường của học sinh các cấp (trừ lớp 1 đã tựu trường vào ngày 23/8) của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hải Hậu ngày 31/8 cho biết, sau khi xét nghiệm cho đội ngũ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới, huyện này phát hiện 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các giáo viên và người ở xã Hải Hưng và thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Ông Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, theo tinh thần chỉ đạo chung, học sinh trên địa bàn huyện sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 1/9 đến khi có thông báo mới.

Phát hiện nhiều ca F0, Nam Định yêu cầu hơn 60.000 học sinh nghỉ học - 1

Hiện Trung tâm Y tế đang khẩn trương truy vết các ca F1, F2 để chuyển đi cách ly, làm xét nghiệm. Chúng tôi đang xây dựng phương án cụ thể, có thể sẽ tiến hành học online trong thời gian tới.

Việc khai giảng cũng có thể sẽ không thực hiện được. Trước mắt, mọi hoạt động phải tạm dừng để chờ thông báo mới từ ban chỉ đạo”, ông Hưng thông tin.

Ông Hưng cho biết, toàn huyện Hải Hậu có hơn 60.000 học sinh các cấp. Trước đó, ngày 23/8, học sinh lớp 1 của huyện đã tựu trường.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bài liên quan
Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4-1/5 bao nhiêu ngày?
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ 27/4 đến hết 1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất