Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN LỘC | 16/04/2021, 11:03

Sau khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 16/4, trả lời VTC News, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, hôm qua (15/4), ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trong chiều nay (16/4), HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ giới thiệu, bầu ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

"Chiều nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ họp. Tại kỳ họp này sẽ công bố quyết định của Trung ương điều động ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời sẽ giới thiệu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021", Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết thêm.

Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - 1

Thiếu tướng Võ Trọng Hải 

Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). 

Ông Võ Trọng Hải từng đảm nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.   

TRẦN LỘC
Bài liên quan
120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Quê hương Đức Thọ những ngày tháng 4
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), những ngày này, trên quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh), diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đáng chú ý là cuộc thi "Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất