Nhan sắc đời thường của hoa khôi đất võ sở hữu chiều cao 1m78

17/03/2024, 07:21

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chiều cao ấn tượng 1m78, Mạc Huyền Trân vượt qua nhiều thí sinh trở thành hoa khôi Cuộc thi Duyên dáng sinh viên Bình Định lần thứ 2.

Huyền Trân đến cuộc thi với mong muốn góp một phần nhỏ bé để quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương đất nước. Bằng tài năng, nhan sắc, sự tự tin, Huyền Trân chinh phục ban giám khảo và khán giả, xuất sắc trở thành chủ nhân của vương miện “Khát vọng xanh”.

Huyền Trân đến cuộc thi với mong muốn góp một phần nhỏ bé để quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương đất nước. Bằng tài năng, nhan sắc, sự tự tin, Huyền Trân chinh phục ban giám khảo và khán giả, xuất sắc trở thành chủ nhân của vương miện “Khát vọng xanh”.

Huyền Trân ý thức được rằng sau khi trở thành Tân hoa khôi Duyên dáng sinh viên Bình Định, cô cần trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu này.

Huyền Trân ý thức được rằng sau khi trở thành Tân hoa khôi Duyên dáng sinh viên Bình Định, cô cần trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu này.

Hiện Huyền Trân là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, đang thực tập tại tập đoàn đa quốc gia. Nhìn lại hành trình tham gia cuộc thi hoa khôi, Huyền Trân nói việc khó khăn nhất là cân đối thời gian học tập, làm việc và thời gian tham gia cuộc thi.

Hiện Huyền Trân là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, đang thực tập tại tập đoàn đa quốc gia. Nhìn lại hành trình tham gia cuộc thi hoa khôi, Huyền Trân nói việc khó khăn nhất là cân đối thời gian học tập, làm việc và thời gian tham gia cuộc thi.

“Với em, việc học rất quan trọng”, Huyền Trân nói. Trước khi vào đại học, Huyền Trân đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, từng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường THPT Quang Trung (Bình Định).

“Với em, việc học rất quan trọng”, Huyền Trân nói. Trước khi vào đại học, Huyền Trân đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, từng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường THPT Quang Trung (Bình Định). 

Lên đại học, Huyền Trân đặt mục tiêu hoàn thành sớm chương trình học trong 3 năm. Hiện cô gái gốc Bình Định gần như hoàn thành xong hết mục tiêu. Thời gian còn lại, Huyền Trân tích cực tham gia hoạt động của CLB, làm việc thiện nguyện cũng như tập gym để cải thiện sức khỏe.

Lên đại học, Huyền Trân đặt mục tiêu hoàn thành sớm chương trình học trong 3 năm. Hiện cô gái gốc Bình Định gần như hoàn thành xong hết mục tiêu. Thời gian còn lại, Huyền Trân tích cực tham gia hoạt động của CLB, làm việc thiện nguyện cũng như tập gym để cải thiện sức khỏe.

Ngoài ra Huyền Trân cũng có đam mê ca hát. Nhờ thường xuyên góp mặt trong các hội diễn văn nghệ, Huyền Trân rèn luyện được khả năng tự tin khi đứng trên sân khấu. Đó cũng là yếu tố giúp cô đạt điểm số cao trong phần thi Người đẹp Tài năng của cuộc thi Hoa Khôi Duyên dáng sinh viên Bình Định.

Ngoài ra Huyền Trân cũng có đam mê ca hát. Nhờ thường xuyên góp mặt trong các hội diễn văn nghệ, Huyền Trân rèn luyện được khả năng tự tin khi đứng trên sân khấu. Đó cũng là yếu tố giúp cô đạt điểm số cao trong phần thi Người đẹp Tài năng của cuộc thi Hoa Khôi Duyên dáng sinh viên Bình Định.

Đăng quang ở độ tuổi 22, Huyền Trân có những quan điểm tích cực về vẻ đẹp của người phụ nữ thế hệ mới. “Dù ở thế hệ nào, vẻ đẹp của phụ nữ cũng không chỉ gói gọn ở nhan sắc bên ngoài mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh”, Huyền Trân nói.

Đăng quang ở độ tuổi 22, Huyền Trân có những quan điểm tích cực về vẻ đẹp của người phụ nữ thế hệ mới. “Dù ở thế hệ nào, vẻ đẹp của phụ nữ cũng không chỉ gói gọn ở nhan sắc bên ngoài mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh”, Huyền Trân nói. 

Trên hành trình trưởng thành, Huyền Trân luôn biết ơn gia đình, đặc biệt là mẹ. “Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em học hỏi từ mẹ sự đảm đang, tháo vát, giỏi việc nước đảm việc nhà. Mẹ luôn là người luôn yêu thương, động viên và là chỗ dựa vững chắc cho em”, Huyền Trân tâm sự.

Trên hành trình trưởng thành, Huyền Trân luôn biết ơn gia đình, đặc biệt là mẹ. “Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em học hỏi từ mẹ sự đảm đang, tháo vát, giỏi việc nước đảm việc nhà. Mẹ luôn là người luôn yêu thương, động viên và là chỗ dựa vững chắc cho em”, Huyền Trân tâm sự.

Chia sẻ về tương lai, Huyền Trân bật mí đang lên kế hoạch tham gia lớp học thạc sĩ để nâng cao trình độ học vấn sau khi hoàn thành bậc đại học. Song song đó, Huyền Trân cũng học hỏi và rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ… với mong muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Chia sẻ về tương lai, Huyền Trân bật mí đang lên kế hoạch tham gia lớp học thạc sĩ để nâng cao trình độ học vấn sau khi hoàn thành bậc đại học. Song song đó, Huyền Trân cũng học hỏi và rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ… với mong muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Hiểu Lam

Bài liên quan
Khuyến khích sinh viên phát huy sức sáng tạo trên sân chơi kinh doanh trực tuyến
Khởi động mùa hè 2024 đầy nhiệt huyết, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic hợp tác với Rapido - thương hiệu gia dụng chất lượng Đức chính thức phát động cuộc thi "King of E-commerce" dành cho sinh viên ngành thương mại điện tử.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất