Nguyên Chính ủy điểm lại 4 cái “nhất” của Bộ đội Biên phòng Lào Cai

An Kiên/VOV-Tây Bắc | 27/01/2024, 19:14

Tại buổi gặp mặt truyền thống diễn ra trước thềm xuân mới, phát biểu thay mặt các thế hệ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu, Đại tá Lương Văn Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã điểm lại 4 cái “nhất”, đó là những mô hình, việc làm sáng tạo, đi đầu của lực lượng bảo vệ biên giới địa phương thời gian qua.

Thứ nhất, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt - Trung hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc (hoàn thành trên thực địa vào tháng 12/2007).

Thứ hai, Lào Cai là tỉnh đầu tiên cả nước phối hợp tổ chức được hoạt động tuần tra song phương, diễn tập phòng chống khủng bố qua biên giới, thiết lập đường dây nóng, bình chọn sứ giả hữu nghị, bình chọn đảng viên tiêu biểu trong kiểm soát cửa khẩu.

Thứ ba, Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức kết nghĩa Đồn, Trạm hữu nghị (hiện đã có 11 cặp Đồn, Trạm hai bên biên giới kết nghĩa).

Thứ tư, Lào Cai còn là tỉnh đầu tiên tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới (đến nay đã có 7 cặp cụm dân cư tổ chức kết nghĩa).

Ngoài các mô hình, việc làm sáng tạo, đi đầu nói trên, Đại tá Lương Văn Sơn cũng điểm lại các dấu ấn đáng nhớ khác của Biên phòng Lào Cai như: 4 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó, Đồn Biên phòng Pha Long vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần hai trong thời kỳ đổi mới).

Đại tá Sơn cũng bày tỏ ấn tượng về Sở Chỉ huy tại vị trí mới, tạo nên bộ mặt khang trang, chính quy hơn; đồng thời, khẳng định hơn vị thế của Biên phòng Lào Cai.

Đại tá Lương Văn Sơn cũng điểm lại những giai đoạn khó khăn trước kia.  Khi đường ô tô chưa thể đến tất cả các Đồn, Trạm, đi về trong ngày thuận lợi như bây giờ, những chuyến công tác dọc tuyến biên giới Bát Xát phải mất từ 10 – 15 ngày.

Cùng trên tuyến này, các Đồn Biên phòng như Y Tý, A Mú Sung khi có thương, bệnh binh phải cắt cử 4 người thay nhau khiêng cáng 2 - 3 ngày mới ra tới nơi điều trị.

Hằng ngày, các Đồn Biên phòng phải cắt cử thường xuyên 1/3 quân số làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm đảm bảo cho sinh hoạt của đơn vị. Để có một bữa ăn tươi, Đồn A Mú Sung phải cử 4 người thay phiên nhau, khiêng lợn từ nơi tiếp nhận suốt 2 ngày trèo đèo lội suối mới về đến đơn vị.

Để đảm bảo có nước sinh hoạt, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Mường Khương) đã phải cắt cử luân phiên 24/24h tại máng nước cách Đồn 2 km. Và mỗi khi có đoàn công tác hoặc khách đến, anh em cán bộ chiến sĩ phải nhường phần nước ít ỏi của mình cho khách. Thậm chí, khách đến thăm, tặng quà Đồn là những can nước. Ngay cả các nhà báo, nhà văn cũng khái quát thành hình tượng, ví Tả Gia Khâu như “Trường Sa cạn”.

“Vinh quang nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Để hoàn thành được nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, đã hiến dâng tuổi trẻ, sức lực, trí tuệ, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Tất cả những chuyện đó đã trở thành truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay”, Đại tá Lương Văn Sơn nhấn mạnh.

Buổi gặp mặt cũng dành thời gian giao lưu văn nghệ và ôn lại lịch sử 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2024).

Tuy có biến động qua từng thời kỳ do đặc điểm tình hình của từng giai đoạn, song lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước kia, nay là Bộ đội Biên phòng vẫn luôn là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

“Kế thừa và phát huy truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã và đang tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam”, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai - Đại tá Nguyễn Văn Tuấn khẳng định trong diễn văn kỷ niệm.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai
Sáng 28/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất