Nga ước tính thiệt hại của Ukraine trong năm 2023

10/01/2024, 12:21

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong năm thứ hai xung đột, quân đội Ukraine mất 215.000 binh sĩ và 28.000 đơn vị khí tài quân sự.

RT dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, Moskva ước tính Ukraine đã mất hơn 215.000 quân và 28.000 đơn vị khí tài quân sự trong năm 2023. Ông cũng khẳng định lực lượng Nga tiếp tục nắm giữ “thế chủ động chiến lược” dọc toàn bộ chiến tuyến.

Trong tháng 12, Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết thương vong của Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022 đã vượt quá 383.000 người thiệt mạng và bị thương. Đại tướng Shoigu nhấn mạnh Ukraine đã hứng chịu gần một nửa số tổn thất trong năm nay khi thực hiện chiến dịch phản công mùa hè vào đầu tháng 6 nhưng không chiếm lại được bất kỳ vùng đất đáng kể nào.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất 215.000 binh sĩ và 28.000 đơn vị khí tài quân sự trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất 215.000 binh sĩ và 28.000 đơn vị khí tài quân sự trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp của các chỉ huy quân sự cấp cao hôm 9/1, ông Shoigu nói các lực lượng Nga “đang làm suy yếu một cách có phương pháp khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine”.

“Năm ngoái, đối phương thiệt hại hơn 215.000 người và 28.000 đơn vị vũ khí hạng nặng", Bộ trưởng Shoigu nói. Ông cũng cam kết đảm bảo đạt được các mục tiêu của Moskva trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo ông Shoigu, bất chấp thương vong nặng nề của Kiev, Mỹ vẫn cố gắng “thực hiện tham vọng lãnh đạo thế giới của mình” bằng cách biến Ukraine thành chiến trường. Bộ trưởng Shoigu khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột mà chỉ kéo dài sự thù địch một cách không cần thiết.

Đại tướng Shoigu cho biết, quân đội Nga cũng sẽ tập trung vào việc duy trì khả năng hạt nhân của mình ở “mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất”. Ông tiết lộ kế hoạch tiếp tục phát triển các loại vũ khí tối tân, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu với truyền thông Ukraine hôm 7/1, cựu tổng công tố nước này, Yury Lutsenko đã kêu gọi giới lãnh đạo ở Kiev thừa nhận họ đã mất 500.000 binh sĩ kể từ tháng 2/2022. Đồng thời cho biết Ukraine trung bình hứng chịu khoảng 30.000 người thương vong mỗi tháng.

Để tăng cường nguồn nhân lực và chống nạn trốn quân dịch, cựu quan chức này cũng đề nghị cử các thành viên của giới thượng lưu Ukraine ra tiền tuyến.

Vào tháng 12/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr  Zelensky cho biết quân đội đã yêu cầu ông huy động thêm 450.000 hoặc 500.000 quân. Tuy nhiên, giới lãnh đạo cấp cao sau đó đã bác bỏ đề xuất này.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)

Bài liên quan
Loại vũ khí bất ngờ giúp Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga
VOVLIVE - Khinh khí cầu mang chất nổ được đánh giá là vũ khí bất đối xứng, có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công chiến lược.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất