Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở ở miền núi Quảng Nam

Long Phi/VOV-Miền Trung | 01/12/2021, 06:29

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Chiều 30/11, một quả đồi lớn bất ngờ sạt lở, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông, thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là khu vực rất gần nhà người dân. Rất may, thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có phương tiện lưu thông qua đường.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đến gần. Ba ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở nặng.

Sáng 30/11, Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My đã được thông tuyến, đảm bảo người và phương tiện qua lại an toàn. Riêng đoạn từ trung tâm huyện Nam Trà My lên các xã Trà Nam và Trà Linh, do khối lượng sạt lở lớn nên đơn vị thi công huy động lực lượng và máy móc để giải phóng đất đá sớm nhất có thể.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thông tin, mưa lũ những ngày qua làm một số nhà dân, điểm trường học tại các thôn bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán dân đến nơi tránh trú và cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã xây dựng sơ tán dân, trên địa bàn huyện sơ tán trên một ngàn người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở. Đến hôm nay đã sơ tán một số hộ, nếu tình hình tiếp tục kéo dài, chúng tôi sẽ tiếp tục ứng cứu, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Trần Duy Dũng cho biết./.

Một số hình ảnh sạt lở ở miền núi Quảng Nam:

Bài liên quan
XSMT 27/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMT 27/4 - Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 27/4/2024 hôm nay thứ 7 của các đài, xem lại kết quả XSKTMT của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất