Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền Trung sạt lở nghiêm trọng

Nhóm phóng viên VOV | 19/10/2021, 12:27

Mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên Huế và đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở, gây ách tắc giao thông

Theo phóng viên Lê Hiếu/VOV-miền Trung, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đợt mưa lớn những ngày vừa qua đã làm xuất hiện hàng chục điểm sạt trượt taluy dương trên Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn các huyện A Lưới, Phú Lộc gây ách tắc giao thông.

Tại Quốc lộ 49 có 20 vị trí sạt lở làm 2.500m3 đất đá tràn xuống mặt đường; đường Hồ Chí Minh sạt lở taluy dương, bùn tràn mặt đường tại hàng chục vị trí. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Km389 đến Km412 có 9 vị trí tắc đường, ách tắc giao thông.

Trong 2 ngày qua, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã huy động phương tiện máy máy móc và công nhận tập trung xử lý các khối đất đá bị sạt trượt trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh và gia cố tạm những điểm nguy cơ sạt lở. Những điểm chưa thông tuyến đơn vị tiếp tục bố trí phương tiện, nhân lực xử lý và cắm các biển cảnh báo, hướng dẫn cho người dân và phương tiện khi qua lại khu vực này.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết: “Đường Hồ Chí Minh có 16 vị trí sạt lở tắc đường, hôm qua thông được 9 vị trí, còn 7 vị trí nữa nếu ngày nay mà thời tiết ổn định là thông tuyến được đường Hồ Chí Minh. Hiện tại ở trong A Tép giáp Quảng Nam thời tiết đang mưa và đất đá tiếp tục sạt lở có những vị trí lớn chưa thể thông được”.

Đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng

Theo phóng viên Vinh Thông/VOV-miền Trung, mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng đường Đông Trường Sơn và các tuyến giao thông tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Các địa phương huy động lực lượng khắc phục, sớm thông tuyến, đảm bảo người và phương tiện đi lại an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở núi vùi lấp nhiều đoạn trên đường Trường Sơn Đông qua huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Cả ngàn mét khối đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông. Hiện, có 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông qua bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu tạm Nước Bua tại Km 144+ 904 thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông bị nước lũ dâng cao làm ngập, gây sói lở kết cấu thân và mặt cầu tạm. Điểm sạt lở tại Km 157+150, Km166+400 sạt lở với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá tràn ra đường gây hư hỏng, tắc nghẽn giao thông.

Mưa lớn cũng gây xói lở, vùi lấp nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đi các xã Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Liên, Sơn Tân… huyện Sơn Tây. Hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp đường giao thông vào các khu dân cư. Hầu hết các điểm sạt lở đã từng xuất hiện trong các đợt mưa lũ các năm trước. Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, huyện Sơn Tây đã sơ tán 38 hộ/168 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi trú tránh an toàn. 

Ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã huy động các lực lượng dân quân khắc phục đảm bảo lưu thông. Đối với các tuyến đường chính, chúng tôi yêu cầu phòng hạ tầng kinh tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khắc phục. Hiện nay, chúng tôi huy động lực lượng khắc phục nhanh các điểm sạt lở trên các tuyền giao thông, ngay trong ngày hôm nay, việc lưu thông của người dân đảm bảo an toàn”.

Đường ven biển ở Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1, do mưa lớn kéo nhiều ngày, cùng với việc ngập lụt vùng hạ du, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến sáng 19/10, tuyến đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn qua địa bàn thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. Tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên tuyến đường Quốc phòng ven biển đi qua xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) vào xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh). Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, máy móc đến dọn dẹp, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua cộng với việc xả tràn các hồ chứa trên địa bàn đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông tại các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, chính quyền, ngành chức năng đang triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào chiều 18/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh. Ghi nhận chính quyền Hà Tĩnh đã chủ động “4 tại chỗ”, đảm bảo công tác vận hành hồ, đập an toàn cho công trình cũng như hạ du; thực hiện các biện pháp cảnh báo sạt lở kịp thời nên đã không gây thiệt hại về người và tài sản. Đối với những điểm sạt lở, phải lập rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác không để người dân mạo hiểm qua lại những khu vực này, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế sớm triển khai phương tiện giải phóng đất đá, thông tuyến cho người dân và phương tiện qua lại./.

Bài liên quan
Hai vợ chồng đánh gãy 2 tay shipper lãnh án 12 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (45 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất