Một ngư dân mất tích khi tàu vào tránh bão số 4

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 26/09/2022, 16:06

Sáng nay (26/9), tàu cá QB 92005 TS của ông Hồ Văn Hờn, ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang trên đường vào âu tàu tránh trú bão số 4 thì 1 thuyền viên trên tàu không may rơi xuống biển.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 26/9, tàu cá QB 92005 TS xuất bến ở cửa biển Nhật Lệ đi tới cảng Gianh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình neo đậu, trên tàu có 6 thuyền viên. Đến 9 giờ 40 phút, khi ra đến vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhân, ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch không may bị rơi xuống biển. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Từ 12h trưa 26/9, tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển cho đến khi thời tiết trên biển trở lại bình thường. Các đơn vị, lực lượng tại tỉnh này duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Đến chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Bình vẫn còn có 63 phương tiện với 390 lao động đang hoạt động trên biển. Ứng phó với bão số 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các đồn tuyến biển kêu gọi tàu còn hoạt động trên biển tìm đến nơi an toàn.

Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung phương tiện cùng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên toàn tỉnh. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị tuyến biển chủ động lên phương án để cùng địa phương đảm bảo an toàn mọi mặt cho ngư dân”./.

Bài liên quan
Dông lốc đánh chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Ninh, 4 ngư dân mất tích
Cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trên vùng biển Quảng Ninh sau khi tàu cá bị dông lốc đánh chìm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất