Khai mạc Hội sách Xuyên Việt lần đầu tiên tại TPHCM

Minh Thắm/VOV-TPHCM | 22/04/2021, 09:07

Tối 21/4, Hội sách Xuyên Việt lần đầu tiên được khai mạc tại Sân vận động Hoa Lư TP HCM với đầu sách rất phong phú, thu hút hàng trăm độc giả tới Hội sách.

Mặc dù 6h tối mới khai mạc nhưng từ buổi sáng, hội sách đã mở cửa và đón hàng trăm lượt độc giả thuộc đủ mọi lứa tuổi tới mua sách. Đây là sự kiện nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 do 6 đơn vị xuất bản, phát hành gồm: NXB Trẻ, Thái Hà Books, Nhã Nam, Minh Long, Đinh Tị và Saigon Books tổ chức.

Thông qua sự kiện này, các đơn vị tổ chức mong muốn lan toả giá trị của văn hóa đọc, đồng thời góp phần chống nạn sách giả, sách lậu đang bán tràn lan hiện nay khiến cho nhiều độc giả mua phải sách kém chất lượng.

Đến với Hội sách, độc giả có thể tìm được rất nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực, thể loại khác nhau với mức giá ưu đãi giảm từ 20 đến 50%.

Ngoài ra, trong suốt những ngày diễn ra hội sách, còn có các toạ đàm giao lưu về sách với nhiều chủ đề hấp dẫn như: "Tình yêu sách trong thời đại 4.0", "Dậy thì, đáng yêu không đáng sợ", "Du lịch qua từng trang sách", " Lật trang sách mở thế giới - Cùng con khám phá tri thức diệu kỳ".../.

Bài liên quan
Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VIII năm 2023
Tối 6/10, tại Hà Nội, khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VIII năm 2023 với chủ đề “Thắp lửa tri thức - Kiến tạo tương lai” nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất