Hơn 800 cán bộ ở Lào Cai chuẩn bị hành trang về trung tâm tỉnh mới

An Kiên/VOV - Tây Bắc | 29/06/2025, 15:53

VOVLIVE - Cận kề thời điểm công bố tỉnh Lào Cai (mới) cùng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Lào Cai mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng đều chung tâm thế sẵn sàng hành trang di chuyển.

Tuổi 30 căng tràn sức trẻ, anh Trần Mạnh Toản, chuyên viên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nằm trong số những cán bộ tiên phong của cơ quan về trung tâm tỉnh mới công tác từ 1/7. Vợ và con nhỏ tạm bố trí ở lại Lào Cai nhưng sẽ luôn là nguồn động viên lớn để anh Toản cố gắng.

Anh Toàn cho biết: "Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Về phía 2 tỉnh và 2 cơ quan cũng đã họp bàn nhiều lần, chu đáo. Tinh thần tôi đã sẵn sàng, chỉ còn xách ba lô lên và đi thôi. Tôi cũng mong muốn khi về làm việc tại trung tâm tỉnh mới, mọi người sẽ phối hợp tốt trong công việc cũng như được tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Theo bà Trần Xuân Huệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, mọi điều kiện cho công việc mới sau sắp xếp, sáp nhập từ nhiều ngày nay đã được các đầu mối ở Lào Cai – Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng; nhất là đối với việc cấu hình 170 thủ tục hành chính và hệ thống thông tin để đồng bộ, thông suốt, không gián đoạn ngay từ ngày đầu tiên vận hành. Còn về đội ngũ, theo lộ trình, đợt 1 sẽ có gần 20 cán bộ của Sở di chuyển trước về làm việc tại trụ sở cũ của chính quyền huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

"Trụ sở làm việc của chúng tôi dự kiến cách trung tâm hành chính 5 – 6 km, nhưng điều kiện đi lại cũng rất thuận tiện. Trụ sở cũng khá rộng rãi, có một tòa nhà đang xây mới, có thể đáp ứng điều kiện cho cán bộ, công chức làm việc ngay và một phần giải quyết được nhu cầu nhà ở công vụ nên chúng tôi cũng rất yên tâm, hành trang chỉ mang theo máy tính và một tinh thần đầy phấn khởi" - bà Huệ nói.

Trong số các lĩnh vực, nông nghiệp – môi trường có số lượng thủ tục hành chính lớn, phải tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, theo Phó Giám đốc Sở - Phạm Bình Minh, trước mắt sẽ có 80 cán bộ, công chức của Sở di chuyển về trung tâm mới, nhưng đúng tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” bởi có nhiều nhiệm vụ đã phải triển khai từ sớm mới kịp vận hành.

"Kể cả điều kiện làm việc cho đến nội dung công việc là không thể để gián đoạn. Chúng tôi có 52 Nghị quyết và Quyết định phải sửa ngay khi tỉnh mới đi vào hoạt động, hiện chúng tôi đã dự thảo sẵn chờ tỉnh mới là triển khai ngay"-  ông Minh nói.

Còn theo anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, 11 cán bộ của Tỉnh đoàn trong diện di chuyển cũng sẽ có mặt tại Yên Bái trước 1/7 để chuẩn bị công tác, tư tưởng của đội ngũ đều hanh thông, mang quyết tâm cao.

"Chúng tôi đảm bảo một tính thống nhất, đó là đi để phát triển, đi để phấn đấu vươn lên. Trên cơ sở đó, cán bộ của Tỉnh đoàn đều đồng thuận nhất trí cao, xung phong đi đợt đầu để bắt tay vào công việc ngay từ 1/7, cùng với tuổi trẻ, thanh niên của tỉnh Yên Bái cũ quyết tâm hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra cũng như tham mưu tốt nhất cho cấp ủy mới" - anh  Linh nói.

Theo lộ trình, đợt đầu sẽ có hơn 800 cán bộ của Lào Cai di chuyển về trung tâm chính trị - hành chính mới tại Yên Bái. Tùy theo số lượng, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ chủ động phương tiện, thời gian di chuyển, đáp ứng nhiệm vụ ngay khi bộ máy mới đi vào vận hành.

Bài liên quan
Khởi tố, bắt giam Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai cùng nhiều cán bộ
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Sở NN&MT tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý đảng viên vi phạm và gửi kết quả trả lời bằng văn bản để phục vụ công tác điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất