HLV Park Hang Seo chính thức làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

Văn Giang/VOV.VN | 27/03/2024, 21:55

Ngày 27/3, tại TP Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bắc Ninh FC tổ chức chương trình lễ xuất quân CLB tham gia thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia 2024 và ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang Seo.

Tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của thể thao Bắc Ninh với các địa phương khác trong nước và quốc tế. Thể thao Bắc Ninh hiện đang xếp thứ 16/65 tỉnh thành, ngành.

Trong lịch sử, đã từng có Đội bóng đá Công an Hà Bắc, được thành lập những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX và đã từng tham dự giải Vô địch Quốc gia năm 1989 - giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đến khi tái tách tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang (năm 1996), đội bóng giải thể.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thể thao thành tích cao, đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân, người hâm mộ, đồng thời cụ thể hóa “Đề án phát triển Bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt, Bắc Ninh FC đã được thành lập.

“Sự ra đời của Bắc Ninh FC, nhà tài trợ là Công ty cổ phần Bóng đá Bắc Ninh, với sự dẫn dắt dắt của Huấn luyện viên Ngô Quang Trường, cố vấn cao cấp Park Hang Seo cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt từng thi đấu V-League một lần nữa khẳng định công tác xã hội hóa thể dục thể thao luôn được triển khai, thực hiện có hiệu quả”- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Dịp này, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND TP Từ Sơn, các Sở ngành, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Bóng đá Bắc Ninh chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công các trận thi đấu giải Hạng Nhì quốc gia năm 2024 tại Bắc Ninh.

Cùng với đó, ban huấn luyện, các cầu thủ Bắc Ninh FC đồng lòng, chung sức, đoàn kết, nỗ lực hết mình, vượt khó, với quyết tâm cao nhất trong tập luyện, thi đấu trong từng trận, mang đến cho người hâm mộ những trận bóng hay, giàu cảm xúc, phấn đấu giành thành tích cao tại giải, được thăng hạng lên thi đấu mùa giải năm 2025.

Chia sẻ về mục tiêu của Bắc Ninh FC, ông Park Hang Seo: "Từ trước đến giờ, tôi chưa từng làm ở vị trí vai trò cố vấn nên tôi cũng chưa rõ rằng công việc mà tôi sẽ thực hiện khi làm cố vấn như thế nào, nên khi nhận được đề xuất làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC, lúc đó tôi đã từ chối lời mời của CLB. Tuy nhiên, sau cả một quá trình có các bên như lãnh đạo tỉnh và nhiều người liên quan đã phân tích và cho tôi thấy tầm nhìn, kế hoạch phát triển bóng đá của tỉnh Bắc Ninh cũng như Bắc Ninh FC nên tôi đã chấp nhận quyết định để về làm cố vấn cấp cao cho đội".

"Với vai trò cố vấn cấp cao của Bắc Ninh FC, tôi nghĩ rằng những phần liên quan đến kỹ thuật chuyên môn thì đã có Ban lãnh đạo cũng như HLV rồi, nên cá nhân tôi sẽ không phụ trách những vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật của đội bóng. Từ những kinh nghiệm và năng lực của bản thân, tôi sẽ suy nghĩ làm sao để Bắc Ninh FC có được phương hướng phát triển một cách đúng đắn và phát triển vững mạnh trong thời gian tới”- Ông Park Hang Seo khẳng định.

Ông Park Hang Seo cho biết: “Tôi nghĩ rằng để Bắc Ninh FC có thể trở thành CLB bóng đá danh tiếng sẽ cần phải có mối quan hệ hợp tác giữa các bên. Không chỉ đơn thuần từ sự nỗ lực riêng của Bắc Ninh FC mà cần phải có sự phối hợp cũng như hỗ trợ từ phía tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra cũng cần có sự ủng hộ và động viên của người dân Bắc Ninh với đội bóng. Với tinh thần cổ động viên đó để Bắc Ninh FC sẽ không chỉ là đội bóng nổi tiếng ở Việt Nam nữa mà có thể là quy mô nổi tiếng trên thế giới".

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 28/3 - 17/6/2024 với sự tham gia của 14 đội bóng chia làm 2 bảng để thi đấu vòng loại. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết và thăng hạng mùa giải năm sau.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất