Hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu tại Hải Dương bị ngập úng

PV/VOV-Đông Bắc | 11/08/2022, 17:13

Mưa lớn từ 80-120 mm kéo dài đêm 10/8 và sáng 11/8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đã làm hơn 2.000ha lúa, rau màu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị ngập úng.

Trong số hơn 2.000ha lúa và hoa màu bị ngập do mưa lớn có gần 200ha lúa ở huyện Cẩm Giàng bị ngập trắng, trên 1.600ha lúa ở ở các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành và TP. Chí Linh bị ngập một phần và khoảng 200ha rau màu, cây ăn quả ở các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Cẩm Giàng và Kim Thành.

Để chủ động chống úng, tháo gạn, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã vận hành 22 trạm bơm ở 10 huyện, thành phố với tổng số 115 máy bơm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các khu vực tại tỉnh Hải Dương sẽ có mưa to, mưa rất to và kéo dài đến ngày mai (12/8) với lượng mưa phổ biến từ 50-70mm. Ngành nông nghiệp các địa phương đang tiếp tục tiêu thoát nước tại các khu vực úng ngập, hạ thấp mực nước đệm trên các sông để hạn chế thiệt hại cho nông dân./.

Bài liên quan
Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất