Dự đoán Oscar 2022: Phim "CODA", Will Smith sẽ giành chiến thắng?

Lê Anh/VOV.VN | 27/03/2022, 09:28

Với tác phẩm "The Power of the Dog" của Jane Campion đang dẫn đầu thì Oscar 2022 đã trở thành một sân chơi với nhiều dự đoán thú vị.

Giải Oscar lần thứ 94 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27/3 (giờ Mỹ). Với một năm mà bên cạnh tác phẩm "The Power of the Dog" của Jane Campion dẫn đầu với 12 đề cử thì sự xuất hiện của nhiều cái tên hứa hẹn sẽ làm nên lịch sử giúp Oscar 2022 trở thành một sân chơi với nhiều dự đoán thú vị. 

Phim xuất sắc: "The Power of the Dog"/ “Coda”

Việc Jane Campion trở lại làm phim sau 12 năm vắng mặt đã được chào đón nồng nhiệt khi cô giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Venice hồi tháng 9 năm ngoái. Lấy bối cảnh Montana những năm 1920, "The Power of the Dog" hiện đang là ứng cử viên sáng giá với tổng cộng 12 đề cử Oscar. Dường như đối thủ duy nhất có thể cạnh tranh với bộ phim này là tác phẩm hồi ký "Belfast" của Kenneth Branagh. Hầu hết các bộ phim sẽ có lượng ủng hộ nhất định: “West Side Story”, “Licorice Pizza” và đặc biệt là “Dune”; nhưng thật khó để vượt qua tác phẩm dưới tay Jane Campion. 

Từ trước đến nay, chỉ có 10 bộ phim từng được đề cử nhiều hơn "The Power of the Dog", ứng cử viên nổi bật nhất năm nay với 12 đề cử. Nhưng đó là một bộ phim có thể gây ra ý kiến trái chiều trong nội bộ hội đồng chuyên môn của Viện Hàn lâm. Trái lại, "CODA" lại có lợi thế khi phần cốt truyện và dàn diễn viên đầy cuốn hút, nhận được sự chú ý từ mọi người. Dù "The Power of the Dog" hay "CODA" đoạt giải thì đây cũng sẽ là lần thứ ba có một tác phẩm của đạo diễn nữ chiến thắng hạng mục Bộ phim xuất sắc nhất thứ ba.

Nếu tờ Variety, Hollywood Reporter nhận định “CODA” sẽ giành chiến thắng hay cây viết James Mottram của SCMP cho rằng "Power of the Dog" sẽ toả sáng thì nhà phê bình David Rooney  cho rằng “Drive my car” nên được tôn vinh. Ông nhận xét không có bộ phim nào xứng đáng hơn tác phẩm tuyệt vời của Ryusuke Hamaguchi về việc xử lý nỗi đau thông qua nghệ thuật và những mối liên hệ bất ngờ giữa con người với nhau. Được kết hợp với nhau từ một truyện ngắn của Murakami được tô điểm bằng những sợi dây của Chekhov, đây là một bản giao hưởng được điều chế một cách duyên dáng mà sức mạnh cảm xúc tinh tế. 

Đạo diễn xuất sắc nhấtJane Campion

Không ngoài dự đoán, đa số các nhà phê bình cho rằng năm nay Jane Campion sẽ làm nên lịch sử Oscar với chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp. 28 năm sau kể từ tác phẩm “The Piano”, Jane Campion đã trở thành nữ đạo diễn đầu tiên được đề cử 2 lần ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”. 

Năm 1994, lần duy nhất mà Jane Campion đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, bà đã thua Steven Spielberg với bộ phim "Schindler's List". Và tại giải Oscar lần thứ 94, bà lại một lần nữa cạnh tranh với đạo diễn Spielberg. Cũng có người tỏ ra tiếc nuối khi Denis Villeneuve, đạo diễn của "Dune", thậm chí còn không được đề cử. Nhưng trong số các ứng cử viên, "West Side Story" đã phô diễn được kỹ thuật điệu nghệ của Spielberg. Tuy nhiên hiện tại Jane Campion cùng "The Power of the Dog" đang là ứng cử viên được yêu thích nhất. Việc Ryusuke Hamaguchi đề cử cho "Drive my car"  cũng là một điều đáng ăn mừng, nhưng so với Campion và Spielberg thì Hamaguchi có phần yếu thế. Với những giải thưởng danh giá trên đường đua Oscar, bao gồm Giải thưởng quan trọng của Hội Đạo diễn càng củng cố thêm chiến thắng cho Jane Campion. Cô sẽ trở thành người phụ nữ thứ ba mang về giải Oscar của hạng mục này.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Will Smith

Will Smith đã hai lần được đề cử tại hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất", bao gồm cả vai diễn hóa thân thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng Muhammad Ali trong "Ali". Nhưng đến tận khi vào vai Richard Williams, cha của cặp chị em huyền thoại làng quần vợt Venus và Serena Williams, thì Will Smith mới được nhiều người dự đoán sẽ sở hữu tượng vàng cho riêng mình.

Tuy nhiên Will Smith lại một lần nữa đối đầu với Denzel Washington, người đã giành chiến thắng khi cả "Training Day" và "Ali" được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Năm nay, Denzel Washington trở lại với vai diễn trong "The Tragedy of Macbeth", một bộ phim cũng thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn.

Tuy nhiên Benedict Cumberbatch cũng là một đối thủ "nặng ký" với vai diễn trong "Power of the Dog". Diễn xuất tinh tế tạo nên lớp vỏ bọc che đậy cảm xúc căm thù sôi sục, khao khát bản thân của nhân vật đã gây ấn tượng mạnh.

Bên cạnh đó, một trong những ứng cử viên nổi trội chính là Andrew Garfield. 2021 là một năm tuyệt vời đối với nam tài tử, từ vai diễn nhà thuyết giáo dối trá trong "The Eyes of Tammy Faye" cho đến sự trở lại thành công rực rỡ của anh trong bộ phim "Spider-Man: No Way Home". Tuy nhiên, khi hóa thân thành nhà soạn nhạc/ biên kịch Jonathan Larson, Andrew Garfield đã cho khán giả xem một trong những màn trình diễn chân thành và xúc động nhất trong sự nghiệp của mình.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain

Giải thưởng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay là một trong những ẩn số khó đoán nhất của Oscar khi nữ diễn viên nào cũng có cơ hội giành chiến thắng. Cũng giống như Will Smith, Jessica Chastain đã được đề cử Oscar hai lần trước đó, nhưng chưa lần nào thắng giải. Tuy nhiên hội đồng chuyên môn của Viện Hàn lâm yêu thích sự chuyển mình và màn lột xác của cô khi vào vai một nhà truyền giáo nổi tiếng trong "The Eyes of Tammy Faye", đã gây được ấn tượng sâu sắc. Đối thủ cạnh tranh với Jessica Chastain là Olivia Colman ("The Lost Daughter") dường như đang yếu thế hơn do bị lu mờ bởi chiến thắng trước đó của cô trong "The Favourite".

Cũng có người dự đoán Kristen Stewart sẽ tạo nên bất ngờ khi vượt qua Jessica Chastain và Olivia Colman để giành được giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". Màn hóa thân của cô nàng thành Công nương Diana trong "Spencer" đã tạo được tiếng vang với công chúng và trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhấtAriana DeBose 

Thật trùng hợp khi 60 năm từ lúc Rita Moreno thắng giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai Anita trong "West Side Story" thì ngày hôm nay Ariana DeBose có thể lặp lại thành tích này trong bộ phim làm lại của Spielberg. Nhân vật của cô trong "West Side Story" cũng bùng nổ như vai diễn mà Moreno từng đóng.

Bên cạnh đó Kirsten Dunst cũng có màn trình diễn hết sức ấn tượng trong "Power of the Dog". Nếu "Power of the Dog" được yêu thích ở các hạng mục khác thì Kirsten Dunst cũng có thể nhận được phiếu ủng hộ trên đường đua giành giải.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur

Troy Kotsur (CODA), diễn viên nam khiếm thính đầu tiên được đề cử cho giải thưởng của Viện hàn lâm, cũng góp mặt trong đường đua hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Nhân vật của Kotsur là một ông bố ngư dân với hai đứa con. Màn trình diễn của nam tài tử trong bộ phim này đã nhận được nhiều phản hồi hết sức tích cực. Hiếm khi nào ngôn ngữ ký hiệu lại được thể hiện rõ rệt như vậy trên màn ảnh bạc.

Bên cạnh đó, Kodi Smit-McPhee đã thu hút được sự chú ý của người xem với vai đứa con trai tuổi teen đầy rắc rối của Rose trong "The Power of the Dog". Tuy nhiên, nam diễn viên sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ một ứng cử viên sáng giá khác, Ciarán Hinds cùng màn hóa thân thành một người ông dịu dàng trong"Belfast". Ông đã nhận được nhiều lời khen và xứng đáng với một cơ hội giành giải Oscar.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Kể từ khi đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Venice, góc nhìn độc đáo của Maggie Gyllenhaal về việc làm mẹ đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ những nhà phê bình và người trong giới. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ một lần nữa giành giải tại hạng mục này nhưng cũng có khả năng cao Jane Campion và bản chuyển thể tiểu thuyết của Thomas Savage sẽ vượt mặt Maggie Gyllenhaal và chiến thắng.

Bên cạnh đó, Ryusuke Hamaguchi và Takamasa Oe ("Drive My Car") cũng là đối thủ nặng ký khi vừa nhận được giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Bộ phim dựa trên tác phẩm ngắn của Haruki Murakami về thế giới nội tâm của một nam diễn viên/ đạo diễn. "Drive My Car" có cách thể hiện hết sức độc đáo nhưng vẫn giữ được chất văn thơ của Haruki Murakami, điều mà Viện Hàn lâm cần phải công nhận.

Kịch bản gốc hay nhất: Kenneth Branagh (Belfast)

Branagh, người trước đây chưa từng đoạt giải Oscar, năm nay đã trở thành người duy nhất được đề cử tại 7 hạng mục khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Và với phần kịch bản hồi ký đầy cuốn hút qua lăng kính nhuốm màu hoa hồng của "Belfast", Viện hàn lâm chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Branagh.

"The Worst person in the world", thành quả hợp tác của biên kịch Joachim Trier với nhà văn Eskil Vogt, đã mê hoặc trái tim của biết bao khán giả kể từ khi công chiếu tại Cannes. Bộ phim đã đem về cho Renate Reinsve giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại LHP Cannes. Với chủ đề đi sâu vào những khía cạnh cuộc sống, tình yêu và cái chết, đây là một trong những tác phẩm sở hữu kịch bản được đánh giá rất cao trong năm 2021. Hiếm khi bắt gặp một bộ phim hài lãng mạn mới mẻ, sâu sắc và sống động với sự dịu dàng buồn vui lẫn lộn, phản ánh những sai lầm, lóng ngóng mà chúng ta mắc phải trên đường tìm ra mình là ai. 

Phim nước ngoài xuất sắc nhất: Drive my car (Nhật Bản)

Trong số 4 đề cử, giải thưởng "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" chắc chắn sẽ được trao cho tác phẩm của Ryusuke Hamaguchi. Đối mặt với những ứng cử viên nổi trội như "Flee", "The Worst Person in the World" và "The Hand of God" (Paolo Sorrentino) tuy nhiên bộ phim của Hamaguchi lại có nền tảng ủng hộ vững chắc, một yếu tố có thể đảm bảo "Drive my car" sẽ giành chiến thắng./.

Bài liên quan
Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix, FPT Play gỡ bỏ phim Trung Quốc có 'đường lưỡi bò' trong vòng 24h
Chiều 9/7, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu Netflix, FPT Play gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất