Hôm 7/4, hãng thông tấn TASS trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết phái đoàn Nga do Đại sứ Alexander Darchiev và Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề Á - Âu Sonata Coulter dẫn đầu cuộc đàm phán với Mỹ vào ngày 10/4. Nội dung cuộc đàm phán “tập trung vào việc bình thường hóa hoạt động của các đại sứ quán”.
Người phát ngôn điện Kremlin cũng thông báo Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán thông qua Bộ Ngoại giao và Bộ này sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cuộc gặp diễn ra sau vòng thảo luận giữa Moskva và Washington tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2, tập trung vào việc giảm căng thẳng và khôi phục mối quan hệ song phương.
Bộ Ngoại giao Mỹ gọi cuộc đàm phán trước đó ở Istanbul là “những cuộc thảo luận mang tính xây dựng”.
Trong diễn biến khác, Nga và Ukraine đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.
Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó tấn công vào kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga và cho nổ tung trạm đo khí đốt gần Sudzha ở vùng Kursk. Moskva cáo buộc Ukraine vi phạm "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng" và cảnh báo họ có quyền trả đũa.
Đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff nói với Fox News rằng ông vẫn lạc quan về cuộc họp sắp tới với người Nga.
Ông Witkoff nhấn mạnh: "Tôi nghĩ bạn sẽ thấy một số tiến triển thực sự ở Ả Rập Xê-út vào ngày 24/3. Đặc biệt nó tác động đến lệnh ngừng bắn trên biển Đen đối với tàu bè hai nước".
Cùng thời điểm, Nhà Trắng đặt mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine vào ngày 20/4.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes nói: "Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn và hòa bình lâu dài... Chúng tôi sẽ không để mọi người thảo luận điều khoản hoặc thời gian công bố kết quả trên phương tiện truyền thông".