Cuộc ẩu đả diễn ra vào ngày 19/12/2024 tại một khách sạn ở Brisbane, Australia, nơi cơ trưởng và phi công phụ đang nghỉ ngơi sau chuyến bay từ Incheon.
Nhiều nguồn tin cho biết vụ xô xát bắt đầu từ cuộc tranh cãi bằng lời nói về việc ông Yoon áp lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024 và việc ông bị luận tội sau đó 11 ngày bởi Quốc hội Hàn Quốc.
Cảnh sát Australia bị triệu tập đến hiện trường. Cơ trưởng bị thương và được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Cả hai phi công ban đầu được lên lịch thực hiện chuyến bay về, nhưng ngay lập tức bị đình chỉ và được thay thế bằng một đội phi công khác.
Hãng Korean Air đã sắp xếp cho các phi công trở về Hàn Quốc trên các chuyến bay riêng biệt.
Sau khi tiến hành xem xét kỷ luật nội bộ, Korean Air tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với cả hai phi công, theo thông tin từ truyền thông địa phương.
"Để ngăn chặn sự việc tái diễn, công ty đã tăng cường các hướng dẫn nội bộ và thực hiện thêm các buổi đào tạo khác", Korean Air cho biết trong tuyên bố mới nhất.
Một phát ngôn viên của Korean Air từ chối bình luận về các thông tin bên lề. Hãng cho biết thêm cả hai phi công đã bị sa thải, viện dẫn các quy định bảo mật thông tin.

Vì cuộc ẩu đả xảy ra trong thời gian nghỉ giữa các chuyến bay, khi các thành viên phi hành đoàn được yêu cầu nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chặng bay tiếp theo, Korean Air kết tội các phi công vi phạm quy trình an toàn và gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín của công ty.
Các phi công bị sa thải được cho là đã nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan chính phủ để phản đối quyết định sa thải.
Để thể hiện sự đoàn kết, các đồng nghiệp của hai phi công này cũng khởi xướng một đơn kiến nghị riêng, kêu gọi sự khoan dung, cho rằng biện pháp kỷ luật là quá nghiêm khắc.
Cuộc ẩu đả này là một trong những hậu quả của cuộc biến động chính trị do cựu Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn. Động thái của ông Yoon vào đầu tháng 12 năm ngoái, bị chỉ trích là vi hiến. Động thái này cũng khiến ông bị luận tội bởi Quốc hội.
Quyết định luận tội ông đã được Tòa án Hiến pháp xác nhận vào ngày 4/4, chính thức khiến ông bị phế truất.