Khoảng trống quyền lực ở cấp cao nhất của chính phủ Hàn Quốc đang cản trở nỗ lực đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời điểm thuế quan leo thang và làm chậm tốc độ tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.
Quyền Tổng thống Han Duck-soo cho biết trong cuộc họp nội các vào ngày 8/10: "Chính phủ dự định chỉ định ngày 3/6 là ngày bầu cử tổng thống lần thứ 21".

Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo đã nộp đơn từ chức và tuyên bố ông sẽ khởi động chiến dịch tranh cử của mình. Dù không phải là thành viên chính thức thuộc đảng Quyền lực nhân dân (PPP) của ông Yoon Suk-yeol, nhưng ông Kim được xem là ứng viên sáng giá nhất phe bảo thủ.
Ông Kim cho hay: "Tôi đã nộp đơn từ chức và quyết định tranh cử vì người dân muốn tôi làm thế và tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm giải quyết khó khăn của quốc gia. Tôi nghĩ tất cả chính trị gia và người dân nên đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng, giúp đất nước phát triển hơn nữa".
Nghị sĩ đảng PPP Ahn Cheol-soo - người đầu tiên bỏ phiếu luận tội ông Yoon cũng tuyên bố ý định tranh cử và nhấn mạnh bản thân là "ứng cử viên sạch sẽ hơn bất kỳ ai khác".
Ông Ahn cam kết thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo để chống lại chính sách thương mại của ông Trump.
Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027, ông Ahn giành chiến thắng với 21% số phiếu phổ thông. Tuy nhiên, ông Ahn bất ngờ thông báo rút lui và ủng hộ ứng cử viên khác trong hai cuộc bầu cử còn lại.
Cuộc bầu cử sắp tới đánh dấu lần thứ tư ông Ahn đứng ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên tỉ lệ ủng hộ của ông vẫn ở mức rất thấp và không được nhắc đến trong nhiều cuộc khảo sát cử tri.
Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất đối với cuộc đua vị trí tổng thống lần thứ 21 tại Hàn Quốc. Ông Lee từng để thua sít sao ông Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022.
Ông Lee được kỳ vọng sẽ từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ và tuyên bố tranh cử ngay trong tuần này.
Theo cuộc thăm dò của Gallup, có đến 34% số người được hỏi ủng hộ ông Lee trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Hàn Quốc. Trong khi, chỉ có 9% ủng hộ ông Kim và 5% chọn cựu lãnh đạo Đảng PPP Han Dong Hoon (người đã từ chức sau bê bối thiết quân luật của ông Yoon).
Xếp cuối cùng trong cuộc thăm dò lần lượt là Thị trưởng Daegu Hong Joon Pyo với 4% và Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon với 2%.