Đề xuất mở lại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội

Huy Nam/VOV1 | 27/02/2021, 20:13

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đề xuất mở lại hoạt động tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Từ thực tế tình hình dịch bệnh, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đề xuất mở lại hoạt động tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ông Phạm Tuấn Long cho biết, trên địa bàn quận hiện không có trường hợp F0, có 54 F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra có 228 người đang cách ly y tế, tập trung ở một số khách sạn và 65 trường hợp tại nhà riêng. Hiện tại quận Hoàn Kiếm đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị công tác phòng chống dịch khi các trường học mở lại vào thứ 3 tuần tới (ngày 2/3).

Trước đó, thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ từ ngày 5/2/2021 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh./.

Bài liên quan
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất