Đã tìm ra đối tượng mang xăng đốt nhà người khác trong đêm

Thành Long/VOV-Miền Trung | 13/08/2022, 18:41

Quá bực tức vì cho mượn tiền nhưng không đòi hết được, ông Nông đã mang xăng đốt nhà ông Nam.

Sau 2 ngày vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đã xác định được đối tượng phóng hoả đốt nhà người khác để đòi nợ xảy ra vào đêm 9/8 tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu. Đối tượng là Nguyễn Văn Nông (46 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Như tin đã đưa, rạng sáng 10/8, bà Trần Thị Hòa (45 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng dậy đi vệ sinh thì phát hiện nhà vệ sinh ở tầng một bùng cháy, mùi hôi xăng dầu nồng nặc nên hô hoán mọi người trong nhà dậy dập lửa.

Bà Hòa lập tức kiểm tra camera an ninh xung quanh, phát hiện khoảng 2h sáng, có người đàn ông đang loay hoay ở phía đường luồng sau nhà. Người này dùng máy khoan một lỗ tại cửa sắt phía sau nhà rồi dùng ống nước hút xăng từ trong can nhựa đưa vào trong lỗ khoan. Sau đó, bật lửa đốt và khói lửa bùng lên.

Sau 2 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận Liên Chiểu xác định được đối tượng phóng hỏa, đốt nhà là Nguyễn Văn Nông, trú cùng địa bàn.

Nông khai với công an, vào cuối năm 2020, ông Nam (chồng bà Hòa) có vay 60 triệu đồng để làm giấy tờ nhà đất. Ông Nam hứa sẽ trả ngay nên ông Nông đã đưa số tiền mà ông dành dụm để làm nhà cho ông Nam mượn.

Thế nhưng, nhiều lần đòi nợ, ông Nam mới trả cho ông Nông được 10 triệu đồng, số tiền còn lại ông Nam không chịu trả mà cố tình tránh mặt.

Quá bực tức nên ông Nông đã nhắn tin đe dọa đốt nhà, giết cả nhà ông Nam. Với các chứng cứ thu thập được, ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Nông đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Nông./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất