Cựu tiền vệ tuyển Pháp cân nhắc sang Việt Nam thi đấu

03/12/2020, 23:01

Tiền vệ gốc Việt - Yohan Cabaye đang cân nhắc việc sẽ thi đấu tại Việt Nam, sau khi thất nghiệp cách đây 3 tháng.

“Cabaye cảm thấy rất hứng thú với việc có thể về Việt Nam và thi đấu chuyên nghiệp tại đây”, Bruno, người bạn của Cabaye có trả lời email của một nhà báo Việt Nam. “Tôi sẽ bàn bạc với Cabaye và sẽ sớm thông báo cho bạn về khả năng có thể thi đấu ngay tại V.League 2021 trong thời gian tới hay không”.

Hiện tại, Yohan Cabaye đang thất nghiệp. Hợp đồng giữa cầu thủ gốc Việt này với Saint-Etienne đáo hạn cách đây nửa năm. Dù từng thổ lộ mong muốn tiếp tục được cống hiến cho đội bóng giàu truyền thống của Pháp nhưng Cabaye đã không được huấn luyện Claude Puel đề xuất gia hạn hợp đồng.

Cựu tiền vệ tuyển Pháp cân nhắc sang Việt Nam thi đấu - 1

Yohan Cabaye có thể tới Việt Nam thi đấu.

Nói Cabaye là cầu thủ gốc Việt bởi anh có bà nội là người Việt Nam. Chính vì thế, dù thi đấu cho đội tuyển Pháp và ít khi về Việt Nam nhưng cầu thủ này vẫn dành một tình cảm đối với quê hương của bà nội.

Ở trận đấu giữa Việt Nam với Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE, Cabaye đã mua vé vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu và chụp hình đăng lên trang cá nhân Instagram kèm theo dòng bình luận đầy cảm xúc: "Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội xem đội tuyển bóng đá Việt Nam. Việt Nam rất đặc biệt đối với tôi. Cháu yêu bà".

Cabaye nổi lên khi khoác áo câu lạc bộ Lille, cùng với Eden Hazard vô địch quốc gia Pháp mùa 2010-2011 cũng như đoạt Cúp Liên đoàn Pháp. Anh từng thi đấu cho Newcastle, PSG trước khi đầu quân cho Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB này (10 triệu bảng). Tại cấp độ ĐTQG, Cabaye thi đấu 48 trận cho đội tuyển Pháp và ghi được 4 bàn thắng.

Bài liên quan
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/4 mới nhất
VOVLIVE - Xem lịch thi đấu bóng đá ngày 25/4, thông tin về các trận đấu, thời gian và kênh phát sóng cập nhật liên tục.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất