Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung | 12/04/2022, 16:53

Ông Nguyễn Công Thành, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định từng đi chơi golf trong dịch Covid-19 đã bị kỷ luật miễn nhiệm, hiện đang là nhân viên Cục thuế Bình Định đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Công Thành (56 tuổi), nhân viên Văn phòng Cục thuế Bình Định đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế. Trước khi xin nghỉ việc, ông Nguyễn Công Thành từng giữ các chức vụ Cục trưởng rồi bị giáng chức xuống Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định. Sau đó không lâu, ông Thành tiếp tục bị miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng xuống làm nhân viên văn phòng Cục Thuế tỉnh này.

Ông Nguyễn Công Thành được Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Bình Định tháng 4/2014 đến tháng 4/2019. Tháng 5/2019, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đối với ông Thành. Sau đó, Bộ Tài chính cũng công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức ông Thành xuống làm Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vì người này đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Tiếp đó, ngày 20/9/2021 Tổng cục Thuế ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Nguyên nhân do ông Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi bị miễn nhiệm, ông Thành được đưa về làm nhân viên Văn phòng Cục Thuế Bình Định./.

Bài liên quan
5 nhóm không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi
Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất