Chủ tịch tỉnh Bình Dương đối thoại với 300 thanh niên về việc làm, khởi nghiệp

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 27/11/2022, 21:36

Hôm nay (27/11), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 thanh niên xoay quanh chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thanh niên quan tâm nhiều vấn đề

Chương trình nhận được nhiều câu hỏi của thanh niên về các vấn đề như chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên, học viên sau khi ra trường trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; dạy nghề lao động nông thôn hướng đến việc bảo tồn phát triển nghề truyền thống…

Nội dung được thanh niên quan tâm nhất là chính sách hỗ trợ để khởi nghiệp. Bởi, thực tế hiện nay, sau một thời gian làm thuê nhiều bạn muốn trở về địa phương để thử sức với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt nhưng cái khó nhất là vốn, khoa học kỹ thuật. 

Bạn Hồ Hoàng Hiếu, đoàn viên thanh niên ở huyện Phú Giáo chia sẻ, sau 3 năm nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu đến nay đã xây dựng được thương hiệu cho trang trại. Tuy nhiên, điều mong muốn nhất là có vốn để đầu tư máy móc: “Rất mong sẽ có nguồn vốn nào đó, chính sách nào đó để đầu tư thêm máy móc để công nghệ hóa, hiện đại hóa trang trạng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Những khâu nào nặng quá thì không sử dụng sức lao động như xúc lật mùn cưa, hoặc đảo trộn… nhưng hiện nay máy móc đó tôi chưa đầu tư được”.

Một vấn đề khác được nhiều thanh niên đề cập là thiếu lao động trong các ngành nghề truyền thống như gốm, sơn mài... trong khi việc đào tạo nghề lao động nông thôn chỉ hướng đến các nghề cạo mủ cao su, nấu ăn, sửa xe... Bạn Nguyễn Hoàng Trung, thanh niên đến từ huyện Dầu Tiếng nói: “Thời đại 4.0 đang phát triển dường như chiếm lĩnh thị trường việc làm, ảnh hưởng không ít đến các ngành nghề truyền thống. Vậy, chúng ta có những chính sách, chương trình như thế nào để thu hút lao động, cũng như hỗ trợ các ngành nghề truyền thống để không bị xóa bỏ”.

Các bạn sinh viên các tỉnh đang học tập ở Bình Dương thì mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sau khi ra trường có cơ hội việc làm, tham gia phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định tại quê hương thứ 2 là Bình Dương.  

Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

Trả lời các thắc mắc của sinh viên, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh có Đề án 826 để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân về vốn, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt, Bình Dương còn có Trung tâm Sáng kiến cộng đồng để kết nối, tư vấn giúp thanh niên hiểu hơn các vấn đề trước khi khởi nghiệp. 

Với vấn đề việc làm, dạy nghề, các trường nghề ở Bình Dương đang chú trọng liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như theo nhu cầu của doanh nghiệp. Còn với một số ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn đến nay không còn phù hợp thì sẽ có thay đổi theo nhu cầu.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết: “Chính sách này xuất phát từ thực tiễn, nếu chưa phù hợp thì chúng tôi sẽ rà soát lại và trao đổi với các địa phương. Tức là hàng năm đều rà soát, thay đổi chứ không phải ban hành xong sẽ cố định, mục tiêu làm sao khi đào tạo xong sẽ làm việc được tất cả các ngành nghề trên địa bàn đang có, đảm bảo cho phù hợp”. 

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay, lĩnh vực nào cũng có sự tham gia của thanh niên, do đó đề nghị các địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hàng năm. Từ các kiến nghị, tỉnh có thêm các chính sách hỗ trợ kịp thời để thanh niên tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển chung.

Ông Võ Văn Minh đề nghị: “Từng đồng chí phải nỗ lực, kiên trì với con đường mình đã chọn trong học tập, trong làm việc và chuẩn bị thật tốt kiến thức cho công việc hiện tại và cho tương lai. Trong quá trình học tập, làm việc phải hết sức cầu thị, học hỏi và xác định mục tiêu phấn đấu phải kiên định để làm cho tốt. Tôi cho rằng với thanh niên thì chúng ta nên phát huy tinh thần tình nguyện, cống hiến”.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương và Tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã ký kết phối hợp chương trình công tác giai đoạn giai đoạn 2022 - 2027 để làm cơ sở triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên toàn tỉnh./.

Bài liên quan
Video: Chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
VOVLIVE - Trong Chương trình Mục tiêu Quốc Gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025, nội dung về hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc và miền núi được chú trọng quan tâm. Với mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh ở đồng bào dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất