Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Serbia và Litva

Phương Anh/VOV1 | 16/02/2024, 18:22

Nhân dịp kỷ niệm 220 năm Quốc khánh Cộng hòa Serbia và 106 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Litva, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng.

Nhân dịp kỷ niệm 220 năm Quốc khánh Cộng hòa Serbia (15/02/1804 – 15/02/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng thống Aleksandar Vucic, Thủ tướng Ana Brnabic và Chủ tịch Quốc hội Vladimir Orlic.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic.

Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Litva (16/02/1918 – 16/02/2024), ngày 16/02/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng thống Gitanas Nauseda, Thủ tướng Ingrida Simonyte và Chủ tịch Quốc hội Viktorija Cmilyte Nielsen.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis.

Bài liên quan
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab
Chiều 12/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Samina Mehtab, Đại sứ Pakistan đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất