Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ

Vũ Dũng/VOV | 11/03/2024, 22:35

Chiều nay, 11/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ Jargalsaikhan Banzragch đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng chào đón Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập ngoại giao trong năm nay, Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm, làm việc của Viện trưởng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam với Viện Kiểm sát Mông Cổ nói riêng, giữa hai nước nói chung.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ vào tháng 11/2023 là sự kiện đặc biệt, thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác giữa hai nước, trong đó, Hiệp định giữa hai nước về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được ký kết trong chuyến thăm sắp có hiệu lực thời gian tới. 

Bày tỏ vui mừng thăm, làm việc tại Việt Nam đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ cho biết, cách đây 10 năm, vào năm 2014, Viện Kiểm sát Mông Cổ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã ký kết hợp tác. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn Viện Kiểm sát Mông Cổ nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác và đưa ra các nội dung để thúc đẩy hợp tác giữa hai Viện Kiểm sát hai nước mạnh mẽ, thực chất hơn trong thời gian tới. Điều này cũng góp phần vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước 70 năm qua tiếp tục phát triển. Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ cho biết, Nhà nước và Chính phủ Mông Cổ mong muốn đón Chủ tịch nước sớm thăm Mông Cổ và thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ đã có những đánh giá tốt đẹp với mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai Viện Kiểm sát hai nước cũng như mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Chủ tịch nước đánh giá, 70 năm qua, mối quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Quan hệ chính trị, ngoại giao có nhiều bước phát triển. Việt Nam đã đón Tổng thống Mông Cổ thăm Việt Nam cuối năm ngoái, chuyến thăm tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy triển khai Hiệp định về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và cho rằng, việc Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo thuận lợi thúc đẩy giao lưu nhân dân, làm cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới.

Chủ tịch nước cho biết, thời gian gần đây, Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, qua đó thắt chặt hơn tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương. Qua Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Mông Cổ và mong sớm gặp lại Ngài Tổng thống. 

Vui mừng khi quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước có nhiều diễn biến tích cực, Chủ tịch nước mong muốn kim ngạch thương mại hai nước sớm đạt mốc 200 triệu USD, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Chủ tịch nước chia sẻ với Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ về mục tiêu của Việt Nam đến 2030, là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam là rất quan trọng. Chủ tịch nước vui mừng cho biết, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả, trong đó có hợp tác với Viện Kiểm sát Mông Cổ.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai Viện Kiểm sát hai nước đã có hoạt động ký kết hợp tác từ năm 2014 với nhiều kết quả tích cực, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm lần này, hai Viện Kiểm sát đã đưa ra nhiều nội dung hợp tác quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai Viện Kiểm sát tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm; tích cực phối hợp trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao; mong muốn phía Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ ngành Kiểm sát Việt Nam sang Mông Cổ trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác.

Bài liên quan
Vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh: VKS đề nghị án treo với tất cả bị cáo
Tất cả các bị cáo trong vụ sai phạm đấu giá đất ở Đông Anh, TP Hà Nội đều được đại diện VKS đề nghị mức án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cơn địa chấn toàn cầu
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, đồng thời cổ vũ, thúc đẩy và mở ra một thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Phi, Châu Mỹ La tinh.
Mới nhất