Cây hoa bốc mùi xác chết, 24 năm mới nở đúng mùa Halloween

Ngọc Phạm/VTC News Nguồn: Oddee | 31/10/2021, 17:00

Kể từ lần cuối cùng năm 1997, loài hoa xác chết mới lại nở ở Đại học Leiden (Hà Lan) đúng vào dịp Halloween, tỏa ra "mùi hương" khủng khiếp.

Đó là loài thực vật có tên Amorphophallusdecus-silvae, còn gọi là cây nưa hay hoa xác chết. Cây này rất hiếm khi nở hoa. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cây xác chết nở hoa ở Đại học Leiden là 24 năm trước, năm 1997. Nhiều người đặt câu hỏi, với mùi xác chết đặc biệt kinh dị, phải chăng cây cố tình chờ dịp để nở đúng vào mùa Halloween?

Nếu như hầu hết các loài hoa tỏa ra mùi thơm ngọt ngào để thu hút côn trùng, ong hoặc bọ cánh cứng đến thụ phấn, thì loài thực vật này có mùi thịt thối rữa và đặc biệt thu hút ruồi đến thụ phấn cho mình.

Trong lần đầu tiên của chu kỳ nở hoa, cây bắt đầu bốc mùi. Ruồi và các loài côn trùng thụ phấn khác thích mùi này và kéo đến hàng loạt.

Giai đoạn hoa đực nở chỉ kéo dài hai ngày, hoa xác chết phun ra phấn hoa, bao phủ những con ruồi đang bủa vây xung quanh nó. Sau đó, những con ruồi bay đi, đem phấn đến với một cây hoa xác chết nở hoa khác.

Tuy nhiên, theo Đại học Leiden, trường không có cây hoa xác chết nào khác; các nhà nghiên cứu đã thu thập phấn hoa trên những con ruồi để sử dụng sau này hoặc gửi đến các vườn thực vật khác.

Sang đến giai đoạn nở hoa cái, hoa xác chết lại mọc thêm một nhánh cây, đây là bộ phận sinh sản của một cụm hoa và nó cũng có hình dáng kỳ cục. Chỉ sau một thời gian ngắn, nụ hoa đã cao khoảng nửa mét với thân hẹp cao tới 2 mét.

Trong tự nhiên, cây xác chết ra hoa 6 - 10 năm một lần. Việc cho cây ra hoa khi trồng trong nhà kính thậm chí còn khó hơn, vì nó cực kỳ kén chọn môi trường. Theo Đại học Leiden, nhiệt độ xung quanh phải rất nóng và ẩm để cây phát triển một cách tốt nhất./.

Bài liên quan
Cảnh sát Hàn Quốc đột kích 55 địa điểm liên quan thảm kịch Halloween
Yonhap đưa tin, các nhà điều tra đột kích 55 địa điểm, trong đó có cả văn phòng cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc liên quan vụ giẫm đạp ở lễ hội Halloween đêm 29/10.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất