Buôn Ma Thuột hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên | 24/12/2022, 19:52

Thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Hôm nay (24/12), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. 

Thành phố Buôn Ma Thuột có diện tích hơn 37.700 ha, 21 đơn vị hành chính với 8 xã và 13 phường, dân số hơn 380.000 người, gồm 40 dân tộc cùng sinh sống. Khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm của hầu hết các xã đều thấp.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã vươn lên đạt kết quả toàn diện. Năm 2018, Thành phố đã có 8/8 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra đề ra.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, thu nhập của nhân dân được nâng cao. Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo theo chuẩn NTM, 100% đường xã, liên xã, đường trục chính nội đồng được cứng hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn và nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định…

Thành phố Buôn Ma Thuột cũng là địa phương đi đầu toàn tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và phát triển các sản phẩm OCOP.

Thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu đến năm 2025 có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện quyết tâm này, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Trong đó tập trung vào các tiêu chí về hạ tầng giao thông, hệ thống thuỷ lợi để đáp ứng các yêu cầu về phát triển nông nghiệp, phát triển các tổ hợp tác, các tổ hợp tác trong chế biến tiêu thụ các sản phẩm do chính các xã làm ra./.

Bài liên quan
Bình Liêu là huyện miền núi biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Tối 15/3, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ Quảng Ninh là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất