Sáng 8/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 tại ViệtNam, trong đó có bệnh nhân 251, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, trong quá trình điều trị viêmgan mãn, xơ gan, bệnh nhân có xuất hiện viêm phổi, có dấu hiệu tổn thương phổi,nên bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với virusSARS-CoV-2.“Chúng tôi nhận định, đây là ca bệnh phức tạp không giốngnhư 3 ca mắc COVID-19 là nhân viên của Trường Sinh. Có khả năng xuất hiện nguồnbệnh tại địa bàn tỉnh và lây bệnh cho trường hợp này vì bệnh nhân 251 không dichuyển ra khỏi tỉnh.Trước tình hình này, chúng tôi khoanh vùng, thứ nhất là truytìm F0 để ngăn chặn. Thứ 2 là thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho các đối tượngtiếp xúc với người bệnh”, ông Minh cho biết.Ngay trong đêm 7/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhHà Nam họp dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đó chỉ đạo Bệnh viện tạm thờicách ly toàn bộ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, cách ly các nhânviên y tế, bệnh nhân và tiến hành khử khuẩn, lấy mẫu bệnh phẩm, tiến hành điềutra dịch tễ.Bệnh nhân khi vào viện khám, thực hiện xét nghiệm cận lâmsàng và siêu âm, nội soi, chụp Xquang và nằm điều trị tại 5 khoa là khoa Cấp cứu,Khoa Thăm dò Chức năng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Khoa xét nghiệm cận lâm sàng vàKhoa Tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.Số nhân viên y tế liên quan trực tiếp tới bệnh nhân, thựchinej siêu âm, nội soi, lấy máu…là 25 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân xungquanh ca bệnh này từ khi vào điều trị ngày 20/3 đến khi phát hiện mắc bệnh cũngkhoảng 25 người.“Khi bệnh nhân 251 được xác định mắc COVID-19 thì chỉ có 3 bệnhnhân khác đang nằm điều trị cùng phòng. Nhưng trước đó đã có những bệnh nhânluân chuyển và có ca đã ra viện.Chúng tôi phải khoanh vùng từ các bệnh nhân đến người nhà,người ra vào thăm bệnh như thế nào và cả các nhân viên y tế đã tiếp xúc trực tiếpđể truy tìm, khoanh vùng xem có yếu tố liên quan đến F0 – nguồn lây bệnh cho BN251 hay không”, ông Minh nói.