Bắt nhóm tổ chức cá cược bóng đá qua mạng gần 1 tỷ đồng

Thiên Lý/VOV-TPHCM | 02/12/2022, 21:49

Đến nay cơ quan công an đã xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng gần 1 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá. 

Nhóm đối tượng bị công an tạm giữ là: Mai Văn Tuấn, Nguyễn Văn Phước (33 tuổi), Đặng Thái Sơn (24 tuổi) cùng ngụ huyện Đồng Phú; Trần Thị Hồng Hạnh (21 tuổi), Phạm Hoàng Phước (20 tuổi), N.T.G.H (17 tuổi) và T.N.L (17 tuổi), cùng ngụ thành phố Đồng Xoài. 

Trước đó, qua theo dõi, Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện nhóm này có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng nên đã tạm giữ để điều tra. 

Làm việc với công an, nhóm này khai, từ ngày 20/11 khi World Cup 2022 diễn ra thì Nguyễn Văn Phước và Mai Văn Tuấn lập nhiều tài khoản khác nhau trên trang mạng cá cược “Bóng88”, rồi nhận kèo của nhiều người, trong đó có Đặng Thái Sơn. Sau khi nhận kèo, Sơn liên hệ với N.T.G.H tìm người tham gia cá cược giao lại cho mình để ăn hoa hồng. 

Tiếp đó, N.T.G.H đã nhận kèo của T.N.L, Trần Thị Hồng Hạnh và nhiều người khác giao lại cho Sơn. Riêng Hạnh ngoài chơi cá cược với H. thì còn chơi cá cược với Phạm Hoàng Phước.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với nhau và trả tiền thắng thua thông qua tài khoản ngân hàng. Số tiền tham gia cá cược ở mỗi trận đấu bóng đá giao động từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Ngoài tạm giữ 7 đối tượng, Công an thành phố Đồng Xoài còn thu giữ 7 chiếc điện thoại di động dùng để tham gia cá độ cùng một số vật chứng có liên quan. Qua điều tra, đến nay cơ quan công an đã xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có tham gia./.

Bài liên quan
Hoạt động cá độ bóng đá tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp
Lợi dụng World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất