Báo chí góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh Người chiến sĩ khu 5

Thành Long/VOV miền Trung | 20/01/2024, 18:35

Năm 2023, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương của quân đội trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền rất đậm nét về hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu trên các mặt trận huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Chiều nay (20/1), tại thành phố Đà Nẵng, Đảng uỷ- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu; đại diện lãnh đạo Sở thông tin và truyền thông, Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương có trụ sở, văn phòng thường trú tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu 5 khẳng định, trong năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thường vụ Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Quân khu 5 tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hơn 554.000 lượt ngày công; hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng...

Theo Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu 5, đạt được kết quả này có phần đóng góp quan trọng trong công tác truyền thông của các Cơ quan thông tấn, Báo chí. Nhiều cơ quan báo, đài đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 5 tuyên truyền tích cực, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Khu 5” trong lòng nhân dân.

Đại tá Lương Đình Chung cho biết, năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Quân đội. Đó là kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam... Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài tuyên truyền về các sự kiện này. Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu 5.

“Năm 2023, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương của quân đội trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền rất đậm nét về hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu trên các mặt trận huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Năm 2024, mong các anh chị em ở các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 5 để chia sẻ, lan toả hình ảnh của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”. Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết thêm.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao Bằng khen tặng 21 tập thể các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bản Quân khu 5 đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2023.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quân khu 5 và các cơ quan báo chí đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh Quân khu 5.

Bài liên quan
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất