Bà Rịa- Vũng Tàu bàn giao đối tượng trốn truy nã cho công an Quảng Ninh

Gia Khang/VOV-TP.HCM | 06/07/2022, 10:19

Qua kiểm tra đối chiếu 9 thuyền viên và 1 hành khách trên tàu, Tổ kiểm tra giám sát phát hiện thuyền viên Lưu Việt Hoàng có nhân thân trùng khớp với thông tin đối tượng thuộc diện "Đối tượng quản lý nghiệp vụ".

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng truy nã Lưu Việt Hoàng, sinh năm 1995, quê quán Hải Phòng cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 5/7, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tày làm thủ tục đăng ký đến cho tàu Phương Nam 57, quốc tịch Việt Nam, do ông Hoàng Tiến Cường, sinh năm 1979, quê quán Hải Phòng làm thuyền trưởng. 

Qua kiểm tra đối chiếu 9 thuyền viên và 1 hành khách trên tàu, Tổ kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu (Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu) phát hiện thuyền viên Lưu Việt Hoàng có nhân thân trùng khớp với thông tin đối tượng thuộc diện "Đối tượng quản lý nghiệp vụ" và Quyết định truy nã số 01, ngày 19/5/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Đến 11h30' ngày 5/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu phối hợp với Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ đối tượng. 

Được biết, vào ngày 16/5/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Lưu Việt Hoàng với tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy./.

Bài liên quan
Rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu cháy trở lại sau khi được dập tắt
Sáng 11/4, đám cháy trên ngọn núi trên tuyến tránh Quốc lộ 56, thuộc phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bùng phát trở lại sau khi được dập tắt vào đêm 10/4.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất