Ăn nhiều muối có hại thế nào cho cơ thể?

03/05/2023, 16:50

Muối là gia vị quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống, nhưng ăn không đủ hoặc quá nhiều đều không tốt cho cơ thể.

Muối là gia vị được người dân khắp nơi trên thế giới sử dụng. Nguồn muối lớn nhất của con người đến từ biển và phần nhỏ là muối trầm tích (mổ muối cạn). Muối ăn có nhiều loại khác nhau như muối thô, muối tinh, muối iod.

Muối không chỉ là khoáng chất thiết yếu giúp bảo quản thực phẩm, mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể con người.

Thành phần của muối ăn gồm: natri chloride (NaCl) và một ít khoáng chất khác (khoáng chất vi lượng). Trong lịch sử muối ăn từng rất đắt đỏ.

Ăn nhiều muối có hại thế nào cho cơ thể? - 1

Muối là gia vị được người dân khắp nơi trên thế giới sử dụng. (Ảnh: salmarim)

Đối với sức khoẻ, muối không thể thiếu. Con người nếu không có thứ gia vị này thì khó có thể khoẻ mạnh. Thời xưa khi đi lại khó khăn người dân vùng cao phải đốt cỏ tranh để lấy tro dùng thay cho muối, do trong cỏ tranh có một phần nhỏ NaCl.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho hay, ăn muối giúp các hoạt động trong cơ thể duy trì hoạt động bình thường. Muối là nguồn cung cấp natri chủ yếu cho cơ thể. Natri giúp giữ cho tâm trí luôn hoạt động nhạy bén, tăng cường chức năng, duy trì huyết áp ổn định.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều muối (dư thừa natri) có thể làm tăng huyết áp.

Muối đóng vai trò kiểm soát mức chất lỏng cần thiết trong cơ thể. Lượng nước trong cơ thể cân bằng được là do tế bào liên tục trải qua quá trình gọi là thẩm thấu - chất lỏng có đặc tính khuếch tán qua lớp màng từ vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp cho đến khi cả hai đạt đến trạng thái cân bằng.

Mùa hè thời tiết oi nóng, cơ thể mất nhiều muối và nước dễ dẫn đến say nắng và chuột rút.

Lượng Natri ăn vào tối thiểu cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể được ước tính vào khoảng 200 - 500mg/ngày (tương đương 0,5 - 1,25g muối). Chế độ ăn quá nhạt cũng không tốt cho sức khỏe khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi, chán ăn, suy giảm các chức năng của cơ quan trong cơ thể

Nếu việc ăn không đủ muối gây ảnh hưởng tới sức khoẻ thì ăn thừa muối cũng tương tự. PGS Thịnh khuyến cáo, hàm lượng natri trong cơ thể cao gây ra áp lực lên mạch máu, các cơ quan trong cơ thể rất lớn.

Theo khuyến cáo của WHO, con người chỉ nên ăn dưới 5 gram muối/ngày. Do vậy, ăn muối nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, trong khi người Việt Nam ăn 9,4g muối/ngày. Như vậy người Việt đang ăn muối nhiều hơn gần 2 lần khuyến cáo của WHO. 

Bất cứ thực phẩm, món ăn, gia vị gì ăn nhiều cũng không tốt. Riêng muối ăn thừa sẽ tác động lớn tới sức khoẻ. Do con người không ăn đủ lượng muối lập tức có thể phát tín hiệu đòi hỏi cần ăn mặn thêm. Tuy nhiên, ăn thừa muối thì cơ thể lại không có tín hiệu cảnh báo.

Phạm Loan

Bài liên quan
Giảm một thìa muối ăn mỗi ngày để chống lại “kẻ giết người thầm lặng”
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nếu giảm 1 thìa muối trong chế độ ăn mỗi ngày thì có thể mang lại tác dụng tốt tương tự như sử dụng thuốc điều trị huyết áp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược liệu.
  • Giá vàng hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng mạnh
    VOVLIVE - Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.359 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
  • TP.HCM đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng cải cách hành chính lên gấp đôi
    VOVLIVE - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định, các chỉ số cải cách hành chính của TP những năm qua cải thiện khá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; đồng thời đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những hạn chế, để ngay trong năm 2024 phải cải thiện rõ nét hơn các chỉ số này và tăng các thứ hạng lên gấp đôi so với năm 2023.
  • Chủ tịch TP Hà Nội đặt mục tiêu năm 2035 hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị
    VOVLIVE - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã có tờ trình về Đề án tổng thể xây dựng đường sắt đô thị Thủ đô. Trong đó xác định mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội vào năm 2035.
Mới nhất