AFF Cup 2020: Trận ĐT Việt Nam - ĐT Indonesia là tâm điểm trên sóng truyền hình Hàn Quốc

PV/VOV.VN | 06/12/2021, 15:23

Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc đã thông báo lịch phát sóng trực tiếp AFF Cup 2020. Theo đó, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia ở lượt trận ngày 15/12.

Cũng giống như AFF Cup 2018, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc sẽ tường thuật trực tiếp AFF Cup 2021 trên kênh SBS Sports. Các trận đấu có ĐT Việt Nam thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đều được phát sóng trên kênh này. 

Đài SBS của Hàn Quốc là một trong 2 đài truyền hình ngoài khu vực Đông Nam Á trực tiếp AFF Cup 2021 bên cạnh HKCTV (Hong Kong, Trung Quốc). Năm nay, SBS sẽ phát sóng thêm các trận đấu của ĐT Indonesia, đội bóng sẽ tham dự giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc khác là ông Shin Tae Yong. 

Báo chí Hàn Quốc nhận định, trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia ngày 15/12 sẽ là cuộc đọ sức thu hút lượng lớn người xem truyền hình tại Hàn Quốc. Hồi tháng 6, ĐT Việt Nam đã từng đánh bại ĐT Indonesia 4-0 trong lần đầu tiên ông Park đối đầu ông Shin khi làm việc tại Đông Nam Á. 

Theo thông báo từ SBS, khi 2 đội Việt Nam và Indonesia thi đấu khác trận nhưng cùng giờ lúc 19h30 ngày 19/12, đài truyền hình này sẽ ưu tiên trực tiếp trận ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia trong khi trận ĐT Indonesia gặp ĐT Malaysia sẽ được ghi hình, phát chậm. 

ĐT Việt Nam sẽ mở màn AFF Cup 2020 bằng trận đấu với ĐT Lào lúc 19h30 hôm nay (6/12) trong khi Indonesia khởi đầu giải ngày 9/12 bằng cuộc đối đầu Campuchia./. 

Bài liên quan
Trận U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc đi vào lịch sử U23 châu Á
Trận đấu U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc diễn ra rạng sáng nay 26/4 đi vào lịch sử giải đấu như một trong những trận có thời gian thi đấu kéo dài nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất