Xử lý học sinh mua hợp chất về chế tạo thuốc nổ làm pháo bán cho bạn

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên | 25/12/2023, 23:32

Tin từ Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) chiều (25/12), đội nghiệp vụ công an huyện vừa phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhóm học sinh mua nhiều tiền chất về chế tạo thành thuốc pháo để bán cho nhiều học sinh khác.

Theo thông tin vụ việc, 5 ngày trước, đội nghiệp vụ công an huyện phát hiện cháu N.H.G, 14 tuổi, trú xã Ea Na, huyện Krông Ana sử dụng điện thoại để đặt mua trên Shopee các nguyên liệu để làm thuốc pháo như Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than…

Quá trình làm việc, công an đã thu giữ hơn một kg thuốc pháo và một số dụng cụ để sản xuất pháo nổ. Làm việc với công an, G. khai nhận, quá trình chế tạo pháo và thuốc pháo của mình. Sau khi chế tạo, G. đóng vào từng bao lì xì bán cho nhiều học sinh khác với giá 50.000 đồng/gói. Qua lời khai của G., công an đã mời 08 học sinh liên quan cùng đại diện các gia đình lên làm việc; tịch thu nhiều tang vật liên quan đến vụ việc. Đồng thời yêu cầu đại diện cha mẹ các em quan tâm, giáo dục, theo dõi hoạt động của các em, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Về hậu quả của pháo nổ ở Đak Lak, gần 2 tuần trước, một thiếu niên 12 tuổi ở xã Cư Êbua, thành phố Buôn Ma Thuột đã bị dập nát hai bàn tay. Trước đó, cuối năm 2022, một học sinh ở huyện Krong Ana cũng lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất thuốc nổ và học cách chế tạo pháo. Quá trình chế tạo, không may xảy ra tai nạn khiến học sinh này tử vong.

Bài liên quan
Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TP.HCM càng những năm sau càng trở nên căng thẳng vì nhiều lý do: chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT giảm theo từng năm, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập giảm, học phí các trường ngoài công lập không ngừng tăng và quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, phân luồng học sinh vào các trường nghề chưa được đa số phụ huynh đồng tình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất