Trung Quốc tuyên bố tên lửa bắn trúng mục tiêu trong tập trận quanh Đài Loan

04/08/2022, 21:20

Quân đội Trung Quốc hôm nay (4/8) đã tổ chức các cuộc tập trận “chưa từng có” quanh Đài Loan.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, các cuộc tập trận là nhằm vào Mỹ và Đài Loan, trong khi quân đội Trung Quốc tuyên bố các tên lửa được phóng thử đã bắn trúng mục tiêu.

Cuộc tập trận diễn ra tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan của Trung Quốc đã bắt đầu từ 12h ngày 4/8 (11h giờ Việt Nam). Truyền thông nước này gọi các cuộc tập trận là “chưa có tiền lệ” vì đây dự kiến là lần đầu tiên các tên lửa thông thường của quân đội Trung Quốc ​bay ngang qua Đài Loan.

Trung Quốc tuyên bố tên lửa bắn trúng mục tiêu trong tập trận quanh Đài Loan - 1

Tên lửa phóng từ tàu ngầm Trung Quốc. (Ảnh: Getty).

Tiếp đó, khoảng 13h cùng ngày, truyền thông Trung Quốc cho biết, chiến khu miền Đông “đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các khu vực đã định ở phía Đông eo biển và đạt được kết quả mong đợi".

Thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của chiến khu miền Đông cũng dẫn phát biểu của Đại tá Thi Nghị, người phát ngôn chiến khu, xác nhận chiều ngày 4/8 lực lượng tên lửa của chiến khu miền Đông đã tiến hành cuộc diễn tập đột kích hỏa lực tên lửa thông thường đa khu vực, đa loại hình vào vùng biển định sẵn ngoài khơi phía Đông đảo Đài Loan. Tất cả tên lửa đều chính xác đánh trúng mục tiêu. Toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật đã thành công tốt đẹp và việc kiểm soát các vùng biển và vùng trời liên quan đã được dỡ bỏ.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cùng ngày cũng xác nhận Trung Quốc đại lục đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo Đông Phong ra vùng biển phía Đông Bắc và Tây Nam Đài Loan.

Trong một phát biểu sau khi diễn ra các cuộc tập trận mà nước này gọi là một loạt các biện pháp đáp trả quân sự, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi tuyên bố, chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận có mục tiêu trên vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan, bao gồm các cuộc đột kích trên biển, tấn công trên bộ và tác chiến giành quyền kiểm soát trên không liên hợp đa quân binh chủng, tổ chức bắn đạn thật các loại vũ khí đạn đạo chính xác, và đây là một hình thức “răn đe nghiêm khắc” đối với Mỹ và Đài Loan.

Cũng trong ngày 4/8, phát biểu khi tham dự các Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á ở Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một lần nữa lên án chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ông tiết lộ Trung Quốc đã tiến hành các “nỗ lực ngoại giao tối đa” để tránh cuộc khủng hoảng, đồng thời tuyên bố sẽ thực thi những biện pháp tổng hợp” ở hiện tại và trong tương lai, khẳng định đây là “những biện pháp phòng thủ, đáp trả cần thiết và kịp thời, đã được cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng.

Hiện chưa rõ các biện pháp trả đũa tiếp theo của Trung Quốc là gì. Trước đó, thông tin về các cuộc tập trận đã được Hãng tin Tân Hoa đăng vào tối 2/8, chỉ khoảng 15 phút sau khi máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống Đài Loan.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh )
Bài liên quan
Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan
Thượng viện Mỹ vừa thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Israel và Đài Loan (Trung quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất