Trốn kiểm dịch COVID-19, đối tượng đánh 2 Cảnh sát giao thông ở Kontum

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên | 15/06/2021, 22:47

Không những bỏ trốn không chấp hành kiểm dịch COVID-19, đối tượng Phan Trọng Hậu còn đánh 2 Cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi.

Sự việc xảy ra tại Chốt kiểm dịch COVID-19 số 2 của tỉnh Kon Tum đặt tại Trạm dừng chân đèo Lò Xo- đường Hồ Chí Minh (km số 1414 + 600), đoạn Thác Đăk Chè, thuộc thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei.

Khoảng 18h ngày 15/6, Phan Trọng Hậu, 29 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh di chuyển trên đường Hồ Chí Minh bằng xe máy biển kiểm soát 60B4- 46481 hướng từ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam về huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Khi Phan Trọng Hậu đi đến Chốt kiểm dịch COVID-19 số 2 đèo Lò Xo của tỉnh Kon Tum, lực lượng chức năng đề nghị Hậu vào kiểm tra y tế thì Hậu không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Trước tình huống trên, đại úy Lê Trung và đại úy Bùi Quang Nghĩa, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum dùng mô tô đuổi theo khoảng 4 km tới đoạn qua UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei thì ép được xe máy của Hậu vào lề đường.

Không còn đường chạy trốn, sau khi lớn tiếng hỏi 2 cảnh sát giao thông biết mình là ai không, đối tượng Hậu bất ngờ tấn công 2 chiến sỹ. Hậu quả đại úy Bùi Quang Nghĩa bị Phan Trọng Hậu đánh chảy máu mũi, đại úy Lê Trung bị Hậu đá vào mạn sườn.

Sau khi hành hung 2 cảnh sát giao thông, Hậu bị 2 chiến sỹ cùng với Công an xã Đăk Man khống chế. Hiện Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang tiến hành lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc./.

Bài liên quan
Tông CSGT Bắc Ninh gãy xương đòn khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn
Thay vì chấp hành luật giao thông đường bộ, Vũ Văn Tâm, trú thị xã Thuận Thành đã tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn làm Trung tá Nguyễn Đức Sơn gãy xương đòn phải, xây xát hai chân, máy đo nồng độ cồn bị gãy vỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất